Năm 2020, Quảng Ngãi phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt du khách

(VOV5) - Tỉnh Quảng Ngãi giàu tiềm năng du lịch với nhiều danh lam thắng cảnh và bãi tắm đẹp.

Năm 2019, ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi đón hơn 1,14 triệu lượt du khách, doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018. Năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu sẽ đón hơn 1 triệu 220 ngàn lượt khách, doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng.

Năm 2020, Quảng Ngãi phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt du khách - ảnh 1Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh hội tụ nhiều giá trị địa chất văn hóa độc đáo. - Ảnh: Vinh Thông/VOV Miền trung

Bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Tỉnh Quảng Ngãi có tài nguyên về địa chất, đặc biệt là núi lửa biển vô cùng nổi trội, độc đáo, riêng có của Quảng Ngãi. Dựa trên những tài nguyên này, hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đang làm các thủ tục, hồ sơ để công nhận Công viên địa chất toàn cầu đối với huyện đảo Lý Sơn và các vùng phụ cận, bao gồm một số xã của huyện Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi và có thể mở rộng thêm nữa”.

Tỉnh Quảng Ngãi giàu tiềm năng du lịch với nhiều danh lam thắng cảnh và bãi tắm đẹp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác