Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5): Giới trẻ cần tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

(VOV5) - Hơn 600 sinh viên đã tham gia tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử, ...

Chiều qua (31/5), tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), Tổ chức Y tế Cộng đồng toàn cầu Vital Strategies, tổ chức Tọa đàm: “Tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường”.

Tại đây, hơn 600 sinh viên đã tham gia tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử; đồng thời lắng nghe các chuyên gia chia sẻ sâu hơn về tác hại của thuốc lá điện tử, các giải pháp để học sinh, sinh viên có thể “cai nghiện” thuốc lá điện tử.

Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5): Giới trẻ cần tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá - ảnh 1Khách mời giao lưu tại tọa đàm. Ảnh: dangcongsan.vn

Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Nguyễn Quốc Huy cho biết thời gian qua, tổ chức Đoàn đã thực hiện nhiều nội dung, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Trong đó, có các giải thể thao nói không với thuốc lá, các cuộc thi sân khấu hóa, thi thiết kế video clip, ấn phẩm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, tập huấn cho cán bộ Đoàn chủ chốt về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, ký giao ước thi đua vận động đoàn viên, thanh niên không hút thuốc lá; xây dựng các sản phẩm truyền thông trên internet, mạng xã hội.

Thông qua các hoạt động, nhiều ý tưởng, sáng kiến phòng chống tác hại thuốc lá trong thanh thiếu niên được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực.

Phản hồi

Các tin/bài khác