Quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Tham dự sự kiện, người dân và du khách Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cảm nhận văn hóa Lai Châu rực rỡ sắc màu.

Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 2/12 đến ngày 4/12/2022 với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”. Sau đêm khai mạc tối ngày 2/12, sự kiện sẽ có chuỗi hoạt động phong phú bao gồm: lễ hội đường phố, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống với sự tham gia trên 100 diễn viên, nghệ nhân người dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Lự...

Quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1

Buổi họp báo về Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại TP.HCM do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức chiều ngày 25/11. Ảnh: VOV

Tham dự sự kiện, người dân và du khách Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cảm nhận văn hóa Lai Châu rực rỡ sắc màu thông qua những điệu múa xòe, múa sạp, tiếng chiêng, trống, khèn, làn điệu dân ca, hát Then - đàn Tính… Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, cho biết:Tỉnh Lai Châu có 20 dân tộc, trong đó có 4 dân tộc rất ít người mà chỉ Lai Châu mới có. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đưa từ 5 đến 6 dân tộc đến để mọi người có thể trực quan, trực diện tìm hiểu về trang phục, văn hóa, phong tục, ẩm thực... những điều có lẽ còn xa lạ với người dân khu vực phía Nam. Sự kiện sẽ rất đặc sắc, được nhiều người quan tâm, đặc biệt với khách nước ngoài thì đây là điểm nhấn.

Cũng tại sự kiện, trên tuyến đường Lê Lợi của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lai Châu sẽ giới thiệu, quảng bá du lịch, trải nghiệm văn hóa; sản phẩm OCOP (Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm), ẩm thực dân tộc và trưng bày, triển lãm ảnh đẹp về thiên nhiên, con người địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác