Tăng cường kiểm soát và tiến tới loại trừ bệnh dại tại Việt Nam

(VOV5) - Việt Nam đặt mục tiêu khống chế bệnh dại trên đàn chó nuôi và trên người vào năm 2021 nhằm tiến tới loại trừ bệnh dại. 

Tăng cường kiểm soát và tiến tới loại trừ bệnh dại tại Việt Nam  - ảnh 1

Tăng cường tiêm phòng để kiểm soát bệnh dại (Ảnh minh họa)

Ngày 26/9, tại thành phố Bắc Giang, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tăng cường các biện pháp cấp bách để kiểm soát và tiến tới loại trừ bệnh dại tại Việt Nam”. Dự Hội nghị có đại diện ngành Y tế 63 tỉnh, thành trong cả nước. 

Việt Nam đặt mục tiêu khống chế bệnh dại trên đàn chó nuôi và trên người vào năm 2021 nhằm tiến tới loại trừ bệnh dại. Trong đó, phấn đấu trên 95% số xã, phường, thị trấn được lập danh sách hộ nuôi chó; tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin dại đạt trên 85% tổng đàn chó tại các xã, phường, thị trấn; trên 70% số tỉnh không có ca bệnh dại trên chó trong 2 năm liên tiếp; giảm 60% số tỉnh nguy cơ cao bệnh dại trên người và giảm 60% số người tử vong do bệnh dại ở người vào năm 2021 so với số ca mắc dại trung bình giai đoạn 2011- 2015. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác