Tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho phát triển, ứng dụng AI

(VOV5) - Xây dựng quy định pháp lý liên quan đến trợ lý ảo là: Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo lấy con người và doanh nghiệp làm trung tâm, tránh lạm dụng công nghệ...

Tại họp báo thường kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra chiều qua (8/4), tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, cho biết tiến trình nghiên cứu quy định pháp lý liên quan đến trợ lý ảo nói riêng và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nói chung, tại Việt Nam đã, đang được tiến hành tích cực.

Tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho phát triển, ứng dụng AI  - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm chủ trì Họp báo.
Ảnh: Ngọc Bích/TTXVN

Phó Cục trưởng Nguyễn Phú Tiến khẳng định quan điểm của Việt Nam trong việc xây dựng quy định pháp lý liên quan đến trợ lý ảo là: Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo lấy con người và doanh nghiệp làm trung tâm, tránh lạm dụng công nghệ và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan chức năng cũng đã làm việc với các doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp đã cam kết đồng hành trong việc xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức trên môi trường mạng, đảm bảo sự phát triển của xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác