Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Tết sum vầy” 2022 cho 10 ngàn hộ gia đình công nhân lao động khó khăn

(VOV5) - Sẽ có 35 ngàn vé tàu, vé xe, vé máy bay được trao rặng trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” diễn ra từ 25 - 30/01.

Chương trình “Tết sum vầy” năm 2022 sẽ tổ chức họp mặt 10.000 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết, dự kiến diễn ra từ 22 - 27/01/2022.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động trong chương trình “Công nhân vui tết cùng thành phố” của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Tết sum vầy” 2022 cho 10 ngàn hộ gia đình công nhân lao động khó khăn - ảnh 1Liên đoàn Lao động quận Bình Tân, TP HCM trao quá Tết Nhâm Dần 2022 cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VOV

Theo chương trình, các đoàn viên công đoàn và người lao động khó khăn, nhiều năm không có điều kiện về quê ăn Tết, công nhân lao động tiêu biểu trong lao động sản xuất sẽ được trao tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay với số lượng 35 ngàn vé trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” diễn ra từ 25 - 30/01.

Liên đoàn Lao động thành phố và công đoàn cơ sở sẽ tổ chức đoàn thăm và trao quà cho 10 doanh nghiệp, 10 chủ nhà trọ, 10 gia đình công nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và 4 trường hợp công nhân lao động hoặc có con mắc bệnh nan y, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ  tổ chức thăm hỏi, động viên 12 đơn vị và chăm lo 600 người lao động khó khăn thuộc các ngành, lĩnh vực y tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường… Tổng kinh phí các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động năm 2021 do Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện dự kiến khoảng 400 tỷ đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác