Thúc đẩy mô hình Kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực rác thải điện, điện tử tại Việt Nam

(VOV5) - Hội nghị là một phần của chiến dịch nâng cao nhận thức, đưa lối sống bền vững vào cuộc sống hàng ngày của các em học sinh.
Ngày 16/10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phối hợp với Câu lạc bộ Trường học xanh Việt Nam (Green School Vietnam) tổ chức theo hình thức trực tuyến Hội nghị theo mô hình Liên hợp quốc về mô hình Kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực rác thải điện, điện tử. 
Đây là một trong những sự kiện hướng tới Hội nghị theo mô hình Liên hợp quốc năm 2021 (Vietnam Model United Nations 2021) nhằm phổ biến kiến thức, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện truyền thông, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên, toàn thể cộng đồng xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường và an ninh toàn cầu.
Hội nghị theo mô hình Liên hơp quốc 2021 là một phần của chiến dịch nâng cao nhận thức được phát triển và thực hiện nhằm khuyến khích nhiều học sinh và cộng đồng tham gia vào Green School Việt Nam, đưa lối sống bền vững vào cuộc sống hàng ngày của các em học sinh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác