Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% một năm

(VOV5) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm 2022, với việc triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% một năm; đời sống của đồng bào cơ bản ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm. Đây là thông tin tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022; sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị do Ủy ban Dân tộc tổ chức sáng nay (4/1), tại Hà Nội.

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% một năm - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VOV

Trong năm 2023, Ủy ban Dân tộc tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết phát triển nông nghiệp là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu trong chính sách để phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: “Một trong những mục tiêu hết sức quan trọng đó là cơ bản giải quyết cho tất cả hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn đang thiếu đất sản xuất sẽ có đất sản xuất. Thứ 2 là thiết kế lại mô hình sản xuất thông qua hệ thống tổ hợp tác, hợp tác xã, các mô hình sản xuất nông nghiệp đảm bảo bền vững và có sự kết nối với thị trường”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác