Viện trợ phi chính phủ nước ngoài đóng góp thiết thực cho Việt Nam

(VOV5) - Giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017 đạt hơn 1,5 tỷ USD.

Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017 đã được triển khai đồng bộ ở cả trung ương và địa phương và về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra.

Đây là đánh giá của các đại biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017, diễn ra sáng 19/12, tại Hà Nội.

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài đóng góp thiết thực cho Việt Nam - ảnh 1 Ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài, Phó Chủ nhiệm kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. - Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài, Phó Chủ nhiệm kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh: "Giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017 đạt hơn 1,5 tỷ USD, so với giai đoạn trước là 1,2 tỷ USD. Số tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam đánh giá tích cực, có đóng góp thiết thực cho giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội".

Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 600 tổ chức phi chính phủ nước ngoài thường xuyên hoạt động và có các chương trình, dự án viện trợ trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, giảm thiểu ảnh hưởng do thiên tai, giáo dục, y tế, cung cấp nước sạch và tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác