Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Tập huấn

(VOV5) -  Công trình sẽ trở thành biểu tượng hợp tác tốt đẹp của hai nước Lào-Việt Nam nói chung cũng như giữa Đại học Quốc gia Lào và Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng.

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm tới CHDCND Lào, sáng nay (12/07), tại Đại học Quốc gia Lào, ở thủ đô Vientiane, diễn ra Lễ động thổ Dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Tập huấn.

Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Tập huấn - ảnh 1Lễ động thổ Dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Tập huấn. Ảnh: PV/VOV-Vientiane

Dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. Dự án có quy mô 06 tầng, với tổng diện tích làm việc hơn 2.92m2, sẽ trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong chương trình hợp tác giữa hai bên, gồm: luật học, biến đổi khí hậu và khoa học môi trường, khoa học chính trị và hành chính, công nghệ thông tin và truyền thông, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Tập huấn - ảnh 2Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: PV/VOV-Vientiane

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Tập huấn tại Đại học Quốc gia Lào được xây dựng hôm nay sẽ trở thành một cơ sở với trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phục vụ hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và tập huấn bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kĩ năng quản lý cho phía Lào.

Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng chuyên gia và đội ngũ nhân lực khoa học có đủ năng lực tiếp thu, làm chủ, phát triển những công nghệ mà Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Lào đã xác định ưu tiên hợp tác.

Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Tập huấn - ảnh 3Tiến sĩ Dexanourath Seneduangdeth, Quyền Giám đốc Đại học Quốc gia Lào phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV/VOV-Vientiane
Về phía Lào, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dexanourath Seneduangdeth, Quyền Giám đốc Đại học Quốc gia Lào, tin tưởng công trình khi đi vào hoạt động sẽ đem lại lợi ích to lớn cho Đại học Quốc gia Lào, nhất là trong công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng tập huấn; là nơi học tập, nghiên cứu dành cho những nhà nghiên cứu, giáo viên và sinh viên; ngoài ra còn là trung tâm dịch vụ phục vụ cho xã hội.
Công trình sẽ trở thành biểu tượng hợp tác tốt đẹp của hai nước Lào - Việt Nam nói chung cũng như giữa Đại học Quốc gia Lào và Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác