Việt Nam là một thành viên hoạt động tích cực và có trách nhiệm của ILO


(VOV5) - Chiều qua (29/6), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung có buổi  làm việc với ông Gilbert F. Houngbo, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Việt Nam là một thành viên hoạt động tích cực và có trách nhiệm của ILO - ảnh 1

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ ILO trong quá trình thực hiện Chương trình hợp tác Việt Nam - ILO về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022 – 2026, với một số công việc ưu tiên thực hiện như: sửa Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật Công đoàn và tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam… Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng mong muốn ILO sẽ tập trung nguồn lực, hơn hết là việc hỗ trợ chuyên gia nghiên cứu để tiến tới phê chuẩn Công ước số 87 và thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách việc làm. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: "Việt Nam là một thành viên của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). Chúng tôi tự hào là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của ILO. Những cam kết với ILO về cơ bản đều được Việt Nam hiện thực hóa trong cuộc sống cũng như trong pháp luật. Việt Nam đánh giá cao những hỗ trợ mà Tổ chức Lao động quốc tế dành cho VN trong suốt chặng đường vừa qua. ILO đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều liên quan đến lao động việc làm, đến việc làm thỏa đáng, việc làm xanh, việc làm bền vững và thực hiện các cam kết mà Tổ chức Lao động quốc tế đưa ra".

Về phần mình, ông Gilbert F. Houngbo cho biết: Thông qua chuyến thăm Việt Nam, ILO thể hiện coi trọng vai trò, vị thế, đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động chung trên toàn cầu về lao động, việc làm, an sinh xã hội và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. ILO cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tất cả các vấn đề liên quan tới việc làm, bảo vệ quyền lợi người lao động. Đồng thời mong muốn có thể hợp tác cùng Việt Nam để thực hiện các sáng kiến của ILO và Liên hợp quốc về thúc đẩy việc làm toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác