Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam vươn lên dẫn đầu Bảng G ở lượt đấu thứ 4

(VOV5) -  Đội chủ nhà Việt Nam có được bàn mở tỷ số nhờ công của Tiến Linh ở phút 44.

Tối 14/11, trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), diễn ra trận đấu quan trọng giữa Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), trong khuôn khổ lượt đấu thứ 4 Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

 Tại trận đấu này, Đội tuyển nào giành chiến thắng sẽ có được lợi thế trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Bởi theo thể thức thi đấu sẽ có 8 đội xếp thứ Nhất và 4 đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt nhất tại 8 bảng (tổng cộng 12 đội) giành quyền tham dự Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam vươn lên dẫn đầu Bảng G ở lượt đấu thứ 4 - ảnh 1

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022

Bước vào trận đấu, sau 20 phút đầu thăm dò đối phương, Đội tuyển Việt Nam đã có những đường bấm bóng và chọc khe nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Cũng chính từ các tình huống đó, phút 37, trung vệ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Al Hammadi phải nhận thẻ đỏ do đẩy ngã Tiến Linh khi đang dẫn bóng nguy hiểm về phía khung thành của mình. Chơi thiếu người, nên đội khách Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã co cụm về phòng ngự, điều này đã giúp cho đội chủ nhà Việt Nam có được bàn mở tỷ số nhờ công của Tiến Linh ở phút 44. Cả hai đội rời sân với kết quả 1 – 0 nghiêng về Đội tuyển Việt Nam.

Với chiến thắng này, cộng việc Đội tuyển Malaysia giành chiến thắng 2 - 1 trước Đội tuyển Thái Lan trong trận đấu cùng ngày, đã giúp cho Đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu Bảng xếp hạng Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với 10 điểm sau 4 lượt đấu.

Phản hồi

Các tin/bài khác