Xóa đói, giảm nghèo ở huyện miền núi Bắc Yên, tỉnh Sơn La

(VOV5) - Những chính sách này đã từng bước tạo ra sự đổi thay ở những vùng đất khó.

Xác định an cư, lạc nghiệp là bước đệm quan trọng trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, những năm qua, nhiều đề án, chính sách an sinh xã hội đã được tỉnh Sơn La triển khai hiệu quả. Ở các huyện miền núi, trong đó có huyện Bắc Yên, nhiều hộ gia đình nghèo được hỗ trợ vốn sản xuất để cải thiện sinh kế, xóa nhà tạm…Những chính sách này đã từng bước tạo ra sự đổi thay ở những vùng đất khó.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

Là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm qua, gia đình anh Hạng A Anh, ở bản Trang Dua Hang, xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, Sơn La luôn mong có một ngôi nhà kiên cố. Năm ngoái, nhờ nguồn hỗ trợ 40 triệu đồng (khoảng gần 1700 USD) của Nhà nước và sự giúp sức của bà con, ngôi nhà mới rộng gần 70m2 của gia đình đã hoàn thiện, giúp anh có một mái ấm trọn vẹn hơn: "Gia đình khó khăn, trước phải ở trong căn nhà dột nát, chỉ sợ lúc trời mưa gió. Được xã, huyện hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, gia đình rất là vui mừng. Giờ có nhà kiên cố, gia đình tôi cũng yên tâm, sẽ nỗ lực hơn nữa để xóa được đói, giảm được nghèo."
Xóa đói, giảm nghèo ở huyện miền núi Bắc Yên, tỉnh Sơn La - ảnh 1Khu trung tâm một xã vùng cao ở huyện Bắc Yên. Ảnh: Hạng Chờ La/ Trung tâm TT-VH Bắc Yên

Bắc Yên là 1 trong 6 huyện đã hoàn thành công tác xóa nhà tạm theo Đề án "Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, gần 20 tỷ đồng (843 nghìn USD) đã được huy động để xóa nhà tạm cho hơn 310 hộ khó khăn về nhà ở, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. 

Ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc từ tỉnh đến cơ sở. "Phải khẳng định xóa nhà tạm với các hộ nghèo là một trong những chủ trương lớn của Nhà nước, của tỉnh, là chính sách nhân văn vì có “an cư” mới “lạc nghiệp’. Do vậy, việc xóa nhà tạm là 1 bước giúp các hộ thoát nghèo bền vững."

Song song với xóa nhà tạm, huyện Bắc Yên đã tập trung hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để những người nghèo cải thiện thu nhập. Gia đình anh Lừ Văn Châu, ở xã Mường Khoa, là 1 ví dụ. Từng bị cái đói, cái nghèo đeo đuổi vì thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, đến nay kinh tế gia đình anh đã dần ổn định sau 5 năm vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư cho sản xuất.

Xóa đói, giảm nghèo ở huyện miền núi Bắc Yên, tỉnh Sơn La - ảnh 2Nghiệm thu xóa nhà tạm ở bản Suối Háo, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên. Ảnh: Ảnh: Hạng Chờ La/ Trung tâm TT-VH Bắc Yên

Anh Lừ Văn Châu nói: "Từ năm 2018, gia đình tôi được vay vốn 30 triệu để mua bò về chăn nuôi. Bây giờ gia đình cũng có 6 - 7 con bò rồi. Trong thời gian tới, gia đình tôi cũng mong được vay vốn thêm để phát triển đàn bò của gia đình hơn nữa."

Không chỉ gia đình anh Châu mà rất nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Bắc Yên đã vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay này. Hiện nay, tổng dư nợ vốn vay ngân hàng chính sách, trong đó có nguồn vốn vay cho hộ nghèo, là trên 22 tỷ đồng (928 nghìn USD). Qua đánh giá, các hộ nghèo, cận nghèo đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tỷ lệ thoát nghèo bình quân hàng năm đạt 70%.

Ông Lê Văn Thắng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên, cho biết: 9 tháng năm nay, Ngân hành chính sách xã hội huyện đã giải ngân trên 78 tỷ đồng (khoảng 3,2 triệu USD), cho gần 1.600 lượt hộ vay vốn. Qua khảo sát, tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo. "Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới có sự đóng góp của nguồn vốn tín dụng chính sách. Nguồn vốn chính sách của huyện Bắc Yên đã giúp cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, đời sống của nhân dân thay đổi. Các hộ được tiếp cận nguồn vốn này thì đã xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường đạt tiêu chí, thu nhập tăng, việc làm ổn định."

Là huyện vùng cao của Sơn La với trên 95% đồng bào dân tộc thiểu số, dù đã ra khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước vào năm ngoái, tuy nhiên, Bắc Yên vẫn còn 13/16 xã đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn ở mức cao, trên 32%. Thực tế này đòi hỏi chính quyền địa phương và người dân nỗ lực nhiều hơn nữa để đẩy nhanh công cuộc giảm nghèo trong thời gian tới.

Xóa đói, giảm nghèo ở huyện miền núi Bắc Yên, tỉnh Sơn La - ảnh 3Nông dân huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La đẩy mạnh phát triển chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc/trangtraidanviet.vn

Bà Mùi Thị Hiền, Bí thư Huyện ủy Bắc Yên, chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tập trung triển khai kịp thời các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo như Nghị quyết 88 của Quốc hội về phát triển đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, của cộng đồng về công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau."

Từng là 1 trong những huyện miền núi nghèo nhất nước, nay, cuộc sống của người dân Bắc Yên đang từng bước đổi thay. Kết quả này cho thấy sự đúng đắn của những chính sách giảm nghèo, sự nỗ lực thoát nghèo hiệu quả của chính quyền và người dân huyện đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Sơn La.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác