Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng truyền thống

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang tiến hành thăm chính thức Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào từ ngày 24-27/4.  Chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với 2 nước đang trên đà phát triển tốt đẹp, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong quan hệ với 2 nước láng giềng, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng truyền thống - ảnh 1
Quốc kỳ hai nước (nguồn internet)


Đây là chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và CHDCND Lào lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017 và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017.


Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia

Sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967- 24/6/2017), quan hệ Việt Nam-Campuchia vẫn đang trên đà phát triển tốt đẹp. Lãnh đạo hai nước luôn nhất quán khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia là tài sản vô giá của hai dân tộc, cần phải gìn giữ và phát huy, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những chuyến biến nhanh tác động mạnh tới cả hai nước. Để gìn giữ mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa đó có trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức và nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia, trong đó có việc giáo dục thế hệ trẻ hai nước. Khẳng định về điều này, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão nêu rõ: “Tham gia bồi dưỡng thế hệ trẻ hai nước về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Campuchia là một ưu tiên công tác của các cấp hội. Một trong những hoạt động đó là chúng tôi đã chủ trì tổ chức đỡ đầu lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam. Thông qua chương trình này, các bạn trẻ Campuchia đi sâu tìm hiểu phong tục tập quán của Việt Nam, đồng thời trực tiếp cảm nhận tình cảm của người dân Việt Nam dành cho các em, từ đó các em đã hiểu biết sâu sắc hơn về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc. Ngoài ra tổ chức nhiều buổi tọa đàm, nói chuyện về quan hệ Việt Nam-Campuchia, giao lưu hữu nghị giữa sinh viên hai nước”. 

Hiện nay, hợp tác kinh tế hai nước đang ghi nhận tín hiệu tích cực khi kim ngạch thương mại hai chiều quý I/2017 đạt gần 940 triệu USD (tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2016). Khách du lịch Việt Nam cũng đứng đầu trong thị trường khách đến Campuchia. Tại Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Campuchia tổ chức tại Phnom Penh tháng 3 vừa qua, hai bên thống nhất cao tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau về phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu văn hóa, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh trên biên giới, tăng cường, duy trì tuần tra chung trên biển..., đồng thời tiếp tục khẳng định nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch sử dụng lãnh thổ nước này chống phá an ninh, ổn định của nước kia.


Thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Qua quá trình lịch sử, quan hệ Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị giữa hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ , ngày càng gắn bó, tin cậy. Nhờ các chính sách ưu tiên, ưu đãi hợp lý của cả hai bên nên thương mại Việt Nam-Lào tăng trưởng đều trong những năm gần đây.


Những thành quả có được ấy chính là bởi hai bên duy trì thường xuyên các cơ chế họp thường niên ở tất cả các cấp giữa 2 nước. Trước tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến mới, cả hai nước đều tiếp tục khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong tình hình mới, đổi mới hơn nữa tư duy, nội dung và hình thức hợp tác, xử lý kịp thời thỏa đáng các vấn đề nảy sinh liên quan đến lợi ích, an ninh và phát triển mỗi nước. Ông Vilayvong Bouddakham, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam, cho rằng: “Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay, chúng ta lại càng phải tăng cường và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, nhất là đối với thế hệ trẻ thanh thiếu niên hai nước, phải tăng cường giáo dục về truyền thống quan hệ thủy chung, đặc biệt hiếm có giữa hai dân tộc”.


Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên trao đổi chủ trương, định hướng và các nội dung hợp tác, biện pháp lớn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn mới.


Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và CHDCND Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khẳng định đường lối, chủ trương nhất quán của Việt Nam trong quan hệ với Campuchia và Lào, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế, phối hợp duy trì đoàn kết, đồng thuận của ASEAN trong các vấn đề chiến lược ở khu vực.
Tin liên quan

Phản hồi

Thủy

Cảm ơn rất rất nhiều

Các tin/bài khác