Hơn 2000 doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017

(VOV5) - Số lượng doanh nghiệp tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 tại Việt Nam đông nhất từ trước tới nay.

Đây là khẳng định của Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ngày 2/11, tại cuộc gặp thông tin cho báo chí trong nước và quốc tế về các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 6 – 11/11/2017.

 Hơn 2000 doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 - ảnh 1Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn 

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, bên cạnh các sự kiện được tổ chức theo thông lệ, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017, một trong 2 sự kiện được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC, thu hút sự tham dự đông đảo của doanh nghiệp trong khu vực.

"Đây là sự kiện có sự tham gia đông đảo nhất của các doanh nghiệp khu vực trong Tuần lễ cấp cao. Cho đến nay, sự tham dự của các doanh nghiệp hàng đầu ở khu vực và quốc tế cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đông nhất từ trước tới nay trong tất cả các kỳ Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, số lượng đăng ký đến nay đã là trên 2.000." Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC diễn ra từ 8-10/11, với chủ đề “Tạo thêm động lực mới, cùng vun đắp tương lai”, sẽ tập trung thảo luận các xu thế mới của toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ, kết nối doanh nghiệp, phát huy sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, khai thác các cơ hội mới trong khu vực, đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế và hiện thực hóa những tiềm năng về thương mại và đầu tư do APEC mang lại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác