Hiện thực hóa nội hàm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh

(VOV5) - Tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại Liên minh Châu Âu (EU) và một số nước Tây Âu, hôm nay, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước Liên hiệp vương quốc Anh và bắc Ai-len theo lời mời của Thủ tướng Anh David Cameron. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Anh mời Tổng Bí thư của một đảng chính trị nước ngoài đến thăm chính thức Anh. Với vị thế của Anh trong EU và trên thế giới, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này sẽ thúc đẩy quan hệ chính trị, tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, hiện thực hóa nội hàm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Hiện thực hóa nội hàm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam –  Anh - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/9/1973. Trong EU, Anh là một trong những nước có quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư với Việt Nam phát triển mạnh mẽ nhất. Anh luôn dành ưu tiên cung cấp ODA cho Việt Nam, đồng thời là nhà tài trợ song phương đầu tiên trên thế giới cam kết ODA cho Việt Nam đến năm 2015, tập trung vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu như xóa đói giảm nghèo, đối phó với biến đổi khí hậu, giáo dục và đào tạo, phòng chống tham nhũng. Tháng 9/2010, hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và trong 3 năm qua sự hợp tác giữa hai nước đã được tích cực triển khai thông qua các cơ chế Đối thoại chiến lược và ủy ban Hỗn hợp kinh tế - thương mại, xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động hàng năm. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội, các Bộ, ngành, địa phương; thúc đẩy mạnh mẽ tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế lớn, nhất là tại Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM).


Trong chiến lược chuyển trọng tâm sang khu vực Đông Nam Á, Anh luôn xem Việt Nam là một đối tác quan trọng và tiềm năng. Bởi vậy, tháng 4/2012, Ngoại trưởng Anh William Hague đã tới thăm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua, một ngoại trưởng Anh tới thăm Việt Nam. Phát biểu trong chuyến thăm này, ông William Hague khẳng định: “Việt Nam là một nước có tiềm năng lớn và là người bạn trọng yếu của Anh tại Đông Nam Á”. Thông cáo báo chí của  Bộ Ngoại giao Anh trong dịp này cũng đã viết: “Quan hệ đối tác chiến lược mà hai bên  đã ký năm 2010 thể hiện cam kết của Anh hợp tác với Việt Nam trên phương diện song phương, khu vực và quốc tế vì Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trên toàn cầu”. Bởi vậy, chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Anh lần này được cả hai nước mong đợi sẽ là dấu mốc quan trọng để quan hệ Việt-Anh bước sang một giai đoạn mới.


Trước thềm chuyến thăm, đánh giá về tầm quan trọng của chuyến thăm này, Đại sứ Anh tại Việt Nam Antony Stokes khẳng định: “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là khách mời của Chính phủ Anh theo lời mời của Thủ tướng David Cameron. Do đó đây không phải là chuyến thăm giữa hai đảng mà là chuyến thăm chính thức ở cấp cao nhất. Chúng tôi cũng đang lên chương trình cho nhiều chuyến thăm quan trọng của năm 2013. Cuối tháng 1 này, Thứ trưởng Astor của Bộ Quốc phòng Anh sẽ có chuyến thăm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một thứ trưởng quốc phòng Anh thăm Việt Nam trong lịch sử quan hệ 40 năm của hai nước”.


Trong chương trình làm việc của chuyến thăm lần này, ngoài việc thảo luận nhiều nội dung liên quan tới thương mại, đầu tư, kinh doanh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các nhà lãnh đạo Anh còn bàn các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực đối tác công – tư, đẩy nhanh tiến độ thành lập đại học quốc tế ở Đà Nẵng, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Về quốc phòng, hai bên thảo luận cách thức thúc đẩy hợp tác trong 3 lĩnh vực: một là qua kênh đối thoại chính thức, hai là mua bán vũ khí, ba là hợp tác qua “kênh 2”, tức là qua các viện hàn lâm, nghiên cứu... Đại sứ Anh tại Việt Nam Antony Stokes cho biết thêm: “Chuyến thăm đánh dấu chặng đường 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Anh và Việt Nam, 20 năm hoạt động của Hội Đồng Anh tại Việt Nam và 20 năm Bộ Phát triển Quốc tế Anh hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam và ba năm thực hiện hiệp định Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Năm nay chắc chắn là năm mà quan hệ giữa Việt Nam và Anh sẽ nở rộ trên tất cả các lĩnh vực, sang một giai đoạn hợp tác mới ý nghĩa hơn, sâu rộng hơn”.


Chuyến thăm Liên hiệp Vương quốc Anh và bắc Ai-len của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại của Việt Nam. Chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với Anh, thúc đẩy và mở rộng hợp tác nhiều mặt với Anh - đối tác quan trọng trong EU trong tình hình mới./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác