Năm 2024: Phấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất

(VOV5) - Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Diễn ra cuối tuần qua (5/1), Hội nghị chính phủ với các địa phương, sự kiện quan trọng của Chính phủ nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu năm 2024, đã đưa ra nhiều định hướng chủ đạo, có tính bản lề cho cả năm. Tinh thần chung là năm 2024, Việt Nam phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để có kết quả cao hơn năm 2023.

Năm 2024, Việt Nam vừa phải thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên với yêu cầu cao hơn, chỉ tiêu lớn hơn năm 2023; vừa giải quyết các công việc tồn đọng kéo dài nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ; vừa phải đối phó, phản ứng nhanh với các vấn đề, diễn biến mới có thể phát sinh chưa dự báo được hết.

Năm 2024:  Phấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất   - ảnh 1Thủ tướng chủ trì hội nghị Chính phủ và các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: VOV

Khơi thông các động lực tăng trưởng mới

Một trong những giải pháp đầu tiên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại Hội nghị là làm thế nào để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa. Người đứng đầu Chính phủ khẳng định:

"Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Đẩy mạnh các động lực tăng trưởng truyền thống, như: đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, như: liên kết vùng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các ngành, lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn, hydrogen…"

Năm 2024:  Phấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất   - ảnh 2Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VOV

Thủ tướng nhấn mạnh đến yêu cầu cơ cấu nền kinh tế thực chất thực chất, hiệu quả. Trong đó, cần cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, sớm giải quyết các dự án thua lỗ, thúc đẩy liên kết vùng…

Năm 2024, Việt Nam cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm, nhất là cảng hàng không quốc tế Long Thành; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam. Để có thể trở thành cứ điểm của ngành sản xuất chip bán dẫn, Việt Nam cũng sẽ phải đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ, trong đó đào tạo nhân lực chất lượng cao cho những ngành, lĩnh vực mới nổi; hướng tới mục tiêu có 50.000 - 100.000 nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chip bán dẫn từ nay đến năm 2030.

Năm 2024:  Phấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất   - ảnh 3Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VOV

Chính phủ cũng tập trung phục hồi, phát triển mạnh các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất chíp bán dẫn; phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2024 tăng 7-8%, xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao chiếm trên 50% tổng giá trị xuất khẩu. Trong nông nghiệp, thực hiện Chương trình 1 triệu ha đất trồng lúa sạch, ít phát thải carbon.

Việt Nam cũng quyết liệt, khẩn trương triển khai Chương trình hành động thực hiện các cam kết tại COP28 và Tuyên bố chính trị về chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP). Cùng với đó là đẩy mạnh toàn diện đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Với quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước xác định con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, là nguồn lực phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: trong mọi hoàn cảnh Việt Nam phải làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là những thời điểm có tác động tới người nghèo, các đối tượng yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo.

Phấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất  

Tình hình năm 2024 tiếp tục khó khăn và có thể khó khăn hơn năm 2023, do đó, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam yêu cầu Các cấp, các ngành, các địa phương quyết tâm triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024. "Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức trong các lĩnh vực; Quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm người dân, doanh nghiệp được hưởng thụ thật; Quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất trong năm 2024."

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các địa phương nỗ lực cao nhất để hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác