Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam- Philippines

(VOV5) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và phu nhân thăm cấp Nhà nước Việt Nam trong 2 ngày 29 và 30/1. 

Hoạt động đối ngoại quan trọng này nhằm tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, thúc đẩy tin cậy chính trị ở mức cao nhất và là động lực để thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam và Philippines trong thời gian tới.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr đến Việt Nam, kể từ khi nhậm chức (tháng 6/2022). Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Marcos diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (2015-2025) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026).

Duy trì đà phát triển mạnh mẽ

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12/7/1976, quan hệ giữa hai nước đã phát triển rất tích cực, đặc biệt là tiếp xúc chính trị ở cấp cao được duy trì một cách thường xuyên.

Hợp tác kinh tế phát triển tích cực. Tổng kim ngạch thương mại song phương đạt mức 2,5 tỉ USD vào năm 2010. Năm 2020, con số này đã tăng lên gấp đôi mức lên mức 5,3 tỷ USD và kể cả trong thời gian dịch COVID-19, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng năm sau cao hơn năm trước, lên mức 6,7 tỉ USD vào năm 2021 và 7,8 tỷ USD trong năm 2022. Năm 2023, con số này ước tính cũng tương đương năm 2022. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho rằng: "Đây là một sự tiến bộ, rất tích cực, thể hiện nỗ lực giữa hai bên trong việc duy trì trao đổi thương mại trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Có thể nói cho đến nay, nền kinh tế giữa hai bên tiếp tục bổ sung với nhau một cách rất chặt chẽ. Ngoài ra các mảng hợp tác khác liên quan đến trao đổi văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng, duy trì và có những bước phát triển tích cực".

Philippines hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam trong ASEAN và 16 trên thế giới, đồng thời là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Bên cạnh những lợi ích về thương mại, việc Việt Nam xuất khẩu gạo sang Philippines cũng đóng góp vào nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực của Chính phủ Philippines. Trong bối cảnh Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản hàng đầu khu vực và Philippines là nước đông dân thứ hai trong ASEAN, hợp tác nông nghiệp giữa hai nước còn nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển hơn nữa.

Hai bên đang tích cực triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2019-2024, nhất trí phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới. Bên cạnh hợp tác thương mại và đầu tư, văn hóa, giáo dục và du lịch cũng là những lĩnh vực hai nước luôn tăng cường hoạt động, hợp tác. Lượng khách du lịch hai chiều đã phục hồi tốt sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại nhiều diễn đàn, tổ chức quốc tế quan trọng như LHQ, ASEAN….

Ưu tiên hợp tác trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay

Việt Nam và Philippines chia sẻ nhiều điểm tương đồng liên quan đến địa lý, quy mô dân số, trình độ phát triển và có thể nói là hai bên cũng có rất nhiều những điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa cũng như con người. Đây là những cơ sở vô cùng thuận lợi để hai nước tiếp tục thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác cùng có lợi. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình khẳng định: "Bên cạnh ý nghĩa song phương, chuyến thăm của Tổng thống Marcos còn có ý nghĩa quan trọng khẳng định sự phối hợp giữa hai quốc gia thành viên ASEAN cũng như thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Thông qua chuyến thăm này, quan hệ giữa hai bên sẽ được thúc đẩy một cách toàn diện, đóng góp tích cực cho lợi ích của nhân dân hai nước cũng như cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển của khu vực và trên thế giới. Đây là điều vô cùng quan trọng trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những chuyển động khá phức tạp".

Với nền tảng gần 50 năm quan hệ tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Philippines lần này góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines nói chung và quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nói riêng; tăng cường quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác