Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Tạo thời cơ mới, vận hội mới để tuổi trẻ xung kích đi đầu

(VOV5) - Bí thư Thứ nhất Lê Quốc Phong kêu gọi mỗi đại biểu hãy mang quyết tâm, hành động, phương châm “nói đi đôi với làm” của Đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2011 đã bế mạc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.

 Trong phiên bế mạc, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội.

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI gồm 31 ủy viên; bầu 4 đại biểu vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 tái đắc cử chức vụ Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội cũng có Thư gửi tuổi trẻ Việt Nam, khẳng định Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, sôi nổi, trách nhiệm. Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh: Thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã cổ vũ, động viên các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn viên, thanh niên cả nước bước vào một nhiệm kỳ công tác mới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Bí thư Thứ nhất Lê Quốc Phong kêu gọi mỗi đại biểu hãy mang quyết tâm, hành động, phương châm “nói đi đôi với làm” của Đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Tạo thời cơ mới, vận hội mới để tuổi trẻ xung kích đi đầu - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (hàng đầu, thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022 - Ảnh: TTXVN 

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất Trung Đoàn khoá XI Lê Quốc Phong đã cùng ký kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2022. Nghị quyết này nhằm phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tập trung trong các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, lao động sáng tạo. Các hoạt động xung kích, tình nguyện sẽ hướng tới các địa bàn khó khăn miền núi, biên giới, hải đảo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác