Khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống, tham nhũng.

Sáng 01/12, phát biểu tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Chính phủ đã chủ động đề xuất nhiều vấn đề luật pháp và điều hành kinh tế xã hội năm 2018 tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 mới đây.

Khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11. - Ảnh: VOV

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu những thông tin đáng mừng về tình hình kinh tế-xã hội tháng 11/2017 như: sự thành công của Tuần lễ cấp cao APEC; lạm phát trong tầm kiểm soát; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao; du lịch, dịch vụ tăng trưởng tốt…

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội trong năm nay: Chúng ta chỉ còn đúng 1 tháng nữa là bước vào năm 2018, khối lượng công việc còn rất lớn, nhiều việc chúng ta chưa phải làm tốt, không được chủ quan. Chính vì vậy mà tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục tập trung theo ngành, lĩnh vực của mình, chỉ đạo để hoàn thành mọi mục tiêu đề ra. Trong đó có việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tận dụng tốt cơ hội tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ nhân dịp cuối năm. Năm nay chúng ta nói khởi nghiệp doanh nghiệp, khởi nghiệp quốc gia, xúc tiến đầu tư, kêu gọi phát triển, cải cách thủ tục hành chính, chúng ta đã làm nhiều việc, nhưng còn nhiều việc chưa tốt cần tiếp tục thúc đẩy.”

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống, tham nhũng, để triển khai công tác này hiệu quả.

Theo chương trình, trong ngày hôm nay, các thành viên Chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng của năm 2017; các dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; về y tế và dân số…

Chính phủ cũng xem xét các báo cáo tổng hợp đề xuất xây dựng các luật, pháp lệnh; sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020; Đề án cơ cấu lại đầu tư công.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác