Tuyên bố chung Việt Nam - Hà Lan: Đưa quan hệ đối tác toàn diện phát triển sâu rộng và năng động trong thời gian tới

(VOV5) - Hai Thủ tướng quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hà Lan lên Đối tác toàn diện nhằm khai thác tốt các tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam ngày 9/4. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Mark Rutte đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

Tuyên bố chung Việt Nam - Hà Lan: Đưa quan hệ đối tác toàn diện phát triển sâu rộng và năng động trong thời gian tới - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. - Ảnh: M.N.

Tuyên bố chung Việt Nam – Hà Lan ngày 9/4 nêu rõ: Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hà Lan lên Đối tác toàn diện nhằm khai thác tốt các tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và năng động trên tất cả các mặt trong thời gian tới.

Hai bên tái khẳng định sự cam kết chung hướng tới phát triển bao trùm và bền vững này là trụ cột chính của Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan. Hai bên tái khẳng định Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) là các khuôn khổ quan trọng cho việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư bền vững và bao trùm giữa Việt Nam và EU cũng như giữa Việt Nam và Hà Lan. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc ký và phê chuẩn các hiệp định này trong những tháng tới, cũng như việc nhanh chóng thực thi các hiệp định này.

Hai bên nhất trí phát huy tối đa các thành quả của Đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực; triển khai các chương trình hợp tác trên cơ sở các ưu tiên và thế mạnh của hai nước, trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, quản lý an toàn thực phẩm, nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, chất lượng nước… Hai bên tiếp tục hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của các công ty và đối tác hai bên.  

Hai bên nhấn mạnh sự ủng hộ đối với việc tăng cường hợp tác đa phương hiệu quả, tôn trọng luật pháp quốc tế, tự do hóa thương mại. Hai bên bày tỏ cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có việc thúc đẩy vai trò của Liên hợp quốc vì hòa bình, an ninh quốc tế, phát triển bền vững và thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy pháp quyền và nhân quyền, được thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng nước, là các yếu tố thiết yếu cho phát triển bền vững, an ninh và ổn định.

Việt Nam và Hà Lan ủng hộ xây dựng một cộng đồng ASEAN mạnh mẽ và thịnh vượng và tăng cường hợp tác ASEAN-EU, hướng tới một quan hệ đối tác chiến lược trong tương lai. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông và tôn trọng trật tự trên biển dựa trên luật pháp quốc tế, theo như Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), bao gồm các quyền tự do hàng hải và hàng không.

Hai bên ủng hộ việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và những nỗ lực hiện nay của các nước ASEAN và Trung Quốc nhằm sớm thông qua Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải theo quy định của UNCLOS. Tất cả các bên cần phải giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, và tránh mọi hành động có thể làm gia tăng căng thẳng hoặc làm phức tạp các tranh chấp.

Hai bên sẽ tăng cường hợp tác đào tạo và giáo dục, trao đổi giữa các chuyên gia và viện nghiên cứu của hai nước trong các lĩnh vực luật quốc tế, đặc biệt là Luật Biển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác