“Các em sẽ mong muốn trở về mang sức lực của tuổi thanh xuân để phát triển Việt Nam“

(VOV5) - Ông Đinh Văn Đông, Chánh Văn phòng Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đồng thời là trưởng ban tổ chức trại hè Việt Nam 2017 trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về những điểm nổi bật và ý nghĩa của trại hè Việt Nam năm nay.
“Các em sẽ mong muốn trở về mang sức lực của tuổi thanh xuân để phát triển Việt Nam“ - ảnh 1Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2017 - ông Đinh Văn Đông, trưởng ban tổ chức Trại hè (giữa)

Trại hè Việt Nam 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ kiều bào tự hào về đất phương Nam” đã đi được nửa chặng đường. Tại đây 110 thanh niên kiều bào từ 25 quốc gia trên thế giới có dịp được đi qua  các tỉnh, thành miền Nam như: Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau… với nhiều hoạt động phong phú và bổ ích. Ông Đinh Văn Đông, Chánh Văn phòng Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đồng thời là trưởng ban tổ chức trại hè Việt Nam 2017 trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về những điểm nổi bật và ý nghĩa của trại hè Việt Nam năm nay.

Phóng viên: Thưa ông, ban tổ chức trại hè đã có những chuẩn bị gì để chương trình trại hè có thể diễn ra như ý trong hành trình từ đầu đến giờ?

Ông Đinh Văn Đông: Như các bạn đã biết, trại hè Việt Nam diễn ra một nơi rất xa thủ đô, đây là một hành trình rất mới, chính vì lẽ đó, chúng tôi gặp một vài khó khăn trong công tác tổ chức. Tuy nhiên trước khi trại hè bắt đầu 2 tháng, chúng tôi đã tổ chức một đoàn tiền trạm vào làm việc với các sở ban ngành địa phương để phối hợp với công tác tổ chức, lễ tân, hậu cần, an ninh an toàn cho hành trình của toàn bộ chuyến đi. Đến nay hoạt động đã được trại hè thực hiện một cách thành công và hiệu quả. Sắp tới, tôi hy vọng với sự trợ giúp của sở, ban, ngành của các địa phương, tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, những nơi có hoạt động trại hè Việt Nam. Tôi tin rằng, trại hè 2017 với chủ đề Tuổi trẻ kiều bào tự hào về đất phương Nam sẽ thành công và thu được nhiều gặt hái đáng kể.

Phóng viên: Thưa ông, ông có thể chia sẻ về những điểm mới thú vị trong trại hè lần này?

Ông Đinh Văn Đông: Xuất phát từ ý tưởng của Bộ Thông tin và Văn hoá, lãnh đạo Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã cho phép tổ chức buổi giao lưu giữa trại sinh trại hè và em John Hùng, một Việt kiều Mỹ. Đây là một điểm mới của trại hè năm nay. Đó là sự trải lòng của người con mang dòng máu Việt, sinh ra và lớn lên tại đất Mỹ. Do lòng yêu nước, yêu đất Việt bạn đã quyết định trở về Việt Nam, để quyết tâm học tiếng Việt, lập nghiệp. Nó vô cùng có ý nghĩa và có ích. Thông qua buổi giao lưu như thế này, các trại sinh sẽ lĩnh hội được kinh nghiệm sống và lập nghiệp tại Việt Nam. Các em biết được tấm gương về sự trở về. Sự trở về của những người con mang dòng máu Việt, trở về với Tổ quốc, sự trở về rất có ý nghĩa và rất có ích.

Phóng viên: Sau chuyến trại hè này, ông hy vọng rằng các thanh niên kiều bào sẽ thu được kết quả gì?

Ông Đinh Văn Đông: Sau chuyến hành trình tại TP. HCM, các em sẽ được trải nghiệm thăm một số danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử của đồng bằng sông Cửu Long, đất phương Nam, thành đồng của Tổ quốc. Qua đó các em sẽ trau dồi được tình yêu với quê hương đất nước. Qua các hoạt động này chúng ta hy vọng sẽ giáo dục tình cảm hướng về Tổ quốc. các em sẽ mong muốn trở về Việt Nam để mang sức lực nhỏ bé của mình của tuổi trẻ, thanh xuân để xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Phóng viên: Vâng xin chân thành cảm ơn ông!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác