Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019

(VOV5) - Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đang phát triển với hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động, tăng gấp đôi so với 2015 

Lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra một sự kiện dành riêng cho các nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư mạo hiểm. Đó là Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.

Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019 - ảnh 1Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tổ chức SGInnovate ký kết Bản ghi nhớ hợp tác để tạo lập và phát triển các start-up hoạt động trong lĩnh vực công nghệ chuyên sâu (deep tech). Ảnh: baodauthau.vn 

Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam có sự tham gia của đại diện các cơ quan, ban, ngành, các chuyên gia kinh tế, đặc biệt là sự hiện diện của hơn 100 quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội kết nối với các startup trong nước.

Tại đây, các đại biểu đánh giá môi trường kinh doanh Việt Nam, trong đó hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đang phát triển với hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động, tăng gấp đôi so với 2015 với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn trong nước như FPT, Viettel, Vingroup…

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư, cho biết: “Với nguồn nhân lực công nghệ dồi dào, một thị trường năng động, cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng vươn ra khu vực và thế giới. Điển hình như doanh nghiệp Abivin - Start-up cung cấp phần mềm quản lý chuỗi cung ứng tối ưu vận tải, đã trở thành nhà vô địch của cuộc thi World Cup Start-up năm 2019 với giải thưởng trị giá 1 triệu USD. Đổi mới sáng tạo gắn với tăng trưởng và phát triển của Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, còn nhiều dư địa chưa được khai thác. Hội nghị là một trong những hoạt động nhằm khơi thông nguồn vốn đầu tư. Đây là một phần của chiến lược nhằm đưa hệ sinh thái đổi mới của Việt Nam lên một tầm cao mới.”

Từ thực tiễn đó, bài toán khơi thông dòng vốn, khai thác dư địa đầu tư đổi mới sang tạo tại Việt Nam được đặt ra trong diễn đàn, để tiến tới mục tiêu gần là thu hút 1 tỷ đô-la vốn đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trong năm 2019 và quan trọng hơn là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và phát triển bền vững. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác