Đại hội lần thứ 3 Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) - Hiệp hội mở rộng các chi hội trong và ngoài nước, phát triển mạng lưới hội viên; hỗ trợ xúc tiến thương mại ra nước ngoài.

Sáng 29/6, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (viết tắt là BAOOV) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ ba (nhiệm kỳ 2018-2023) tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của hơn 300 doanh nhân gốc Việt.

Đại hội lần thứ 3 Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 1 Quang cảnh đại hội

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động thời gian qua, bàn phương hướng hoạt động cho 5 năm tới và bầu Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ mới. Đây là dịp để củng cố hơn nữa về bộ máy tổ chức, nhân sự, cơ chế vận hành và khả năng tăng cường kết nối của Hiệp hội.

Đại hội lần thứ 3 Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 2 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau lễ dâng hoa trước tương đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước Đại hội, các đại biểu đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Mỹ cho biết: Được sư đồng ý của Thủ tướng chính phủ, năm 2009 Hiệp hội ra đời, là tổ chức xã hội nghề nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài với mục đích hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức của doanh nhân trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, khoa học và công nghệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại hội lần thứ 3 Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 3 Ông Nguyễn Thanh Mỹ Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại Đại hội

Sự có mặt của Hiệp hội đánh dấu bước phát triển quan trọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài nói riêng và toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài nói chung: “Trải qua hai nhiệm kỳ hoạt động từ năm 2009 đến nay, Hiệp hội đã đạt được một số kết quả tích cực. Hội đã xây dựng được mạng lưới hội viên từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Tập trung xây dựng môi trường hợp tác thuận lợi giữa các doanh nghiệp Việt Nam ở ngoài nước, cung cấp các thông tin về các dự án trong và ngoài ước, tư vấn hiệu quả cho các hội viên về mặt luật pháp, thủ tục hành chính, chính sách, và chủ trương của nhà nước.” - Ông Nguyễn Thanh Mỹ cho biết.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Ngoại giao – Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam đánh giá: Sau 9 năm hoạt động, mặc dù có nhiều khó khăn và thách thức nhưng Hiệp hội đã cố gắng vì mục tiêu gắn kết, hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước, Ban Chấp hành mới của Hiệp hội đã rất tích cực trong việc mở rộng các chi hội trong và ngoài nước, phát triển mạng lưới hội viên; hỗ trợ các địa phương, các doanh nghiệp trong nước xúc tiến thương mại ra nước ngoài: “Tôi cho rằng đây là một hướng đi đúng đắn nhằm củng cố vai trò và uy tín của Hiệp hội trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cũng như với các địa phương trong cả nước. Thời gian tới, Hiệp hội cần chủ động, tích cực và hoạt động hiệu quả hơn nữa trong vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp kiều bào và các địa phương trong nước, doanh nghiệp trong nước với các thị trường nước ngoài.”

Đại hội lần thứ 3 Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 4

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội.

Ghi nhận đóng góp của Hiệp hội trong thời gian qua, những nỗ lực của các thành viên Hiệp hội trong việc phát triển kinh tế đất nươc, mở rộng giao thương giữa Việt Nam và các thị trường quốc tế, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị: “Tôi mong Hiệp hội sẽ tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, kết nối, mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động; phát huy vai trò và là chỗ dựa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, doanh nhân, kiều bào ta ở nước ngoài; tuân thủ pháp luật và hòa nhập với sở tại, hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường hợp tác, liên kết, tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế; luôn hướng về quê hương đất nước, đầu tư vào những lĩnh vực Chính phủ khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đầu tư ra nước ngoài, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.”

Từ khi thành lập đến nay, Hiệp hội đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất năm 2009, lần thứ 2 năm 2012. 

Đại hội lần thứ 3 Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 5 Ban chấp hành mới của Hiệp hội ra mắt.

Với phương hướng hoạt động mới, ghi nhận sự đóng góp của những thành viên kỳ cựu, mở rộng phát triển hội viên trong đội ngũ doanh nhân trẻ ở nước ngoài, Đại hội lần thứ 3 đã bầu ra BCH mới của Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài  gồm 33 thành viên do ông Nguyễn Thanh Mỹ làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Một số hình ảnh bên lề Đại hội:

Đại hội lần thứ 3 Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 6 Các đại biểu chụp nrh lưu niệm với Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam
Đại hội lần thứ 3 Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 7 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Đại hội lần thứ 3 Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 8 Một góc trưng bày sản phẩm của Công ty phân bón thông minh Rynan
Đại hội lần thứ 3 Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 9 Góc trưng bày sản phẩm của King Coffee
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác