Chung tay xóa bỏ bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái

(VOV5) - Ngày 22/10, tại tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra "Lễ phát động Chương trình đi bộ chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái 2017".

Chung tay xóa bỏ bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái - ảnh 1

Hình ảnh tại Lễ phát động của chương trình (Ảnh: giadinh.net.vn)

Chương trình có sự tham gia của hơn 10.000 tình nguyện viên là công chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Đến với sự kiện này, các thành viên mặc áo màu hồng, đeo băng đô màu hồng để biểu thị sự đồng tình với mục đích của chương trình là “Hãy bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi bạo hành ở mọi lúc, mọi nơi”.

Anh Phạm Văn Tới, Chủ nhiệm Câu lạc bộ từ thiện Quốc gia, người khởi xướng chương trình cho biết “Chương trình đi bộ chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái 2017” là sự kiện đầu tiên về chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái được tổ chức. Anh Phạm Văn Tới mong muốn những năm tới, hàng năm sẽ có chương trình chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái được tổ chức thường xuyên và sẽ có một ngày chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái.

Phụ nữ và trẻ em là hai đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Lễ phát động chương trình đi bộ chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái được tổ chức cho thấy việc thúc đẩy ý thức và trách nhiệm của xã hội, tăng cường ý thức cộng đồng về vấn đề chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác