Việt Nam tham gia tích cực xây dựng các trụ cột Cộng đồng ASEAN năm 2017

(VOV5) - Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng, tại Hội nghị các trụ cột Cộng đồng nhân kỷ niệm 50 năm ASEAN, sáng 26/12, tại Hà Nội. 

Việt Nam tham gia tích cực xây dựng các trụ cột Cộng đồng ASEAN năm 2017 - ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, những đóng góp tích cực của Việt Nam được thể hiện ở cả 3 trụ cột:chính trị, an ninh; kinh tế, và văn hóa – xã hội. Về chính trị an ninh, Việt Nam đã chủ động phát triển các cơ chế đảm bảo an ninh thông qua xây dựng lòng tin và chuẩn mực ứng xử. Nhiều ý tưởng và sáng kiến của Việt Nam đã được chấp nhận và áp dụng ở diện rộng, trong đó có các sáng kiến về xây dựng lòng tin, cơ chế hợp tác. Hợp tác kinh tế cũng là điểm sáng trong quá trình Việt Nam tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN. Việt Nam cùng các nước xây dựng ưu tiên trong năm 2017, rà soát triển khai các cam kết về thương mại, hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, tích cực triển khai các biện pháp tạo thuận lợi thương mại.

Trong xây dựng cộng đồng văn hóa - xã hội, Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động về bảo vệ quyền lợi của người lao động, phát huy vai trò của phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, thanh niên với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục thành quả trên, trong năm 2018, Việt Nam sẽ chủ động hơn nữa trong quá trình hợp tác ASEAN. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định: "Triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác ASEAN trong các kế hoạch tổng thế của trụ cột của cộng đồng, chú trọng tham gia và đề xuất các dự án về kết nối hạ tầng, thu hẹp khoảng cách phát triển tương hỗ trong triển khai tầm nhìn ASEAN năm 2025. Duy trì lập trường chung của ASEAN về Biển Đông và trao đổi tình hình về Biển Đông tại các diễn đàn ASEAN và với các đối tác, thúc đẩy đàm phán Bộ quy tác ứng xử của các bên ở Biển Đông, tham gia thảo luận triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác an ninh biển, nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống".

Việt Nam cũng sẽ góp phần đưa hợp tác ASEAN với các đối  tác đi vào chiều sâu, thực chất và tiếp tục chuẩn bị mọi kế hoạch cho việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác