Việt Nam tiếp tục đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

(VOV5) - Cục Gìn giữ hòa bình đã phối hợp với học viện Quân Y rà soát, điều chỉnh và chính thức bố trí nhân sự với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 bao gồm 63 nhân sự chính thức, 7 dự bị.

Việt Nam tiếp tục đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc - ảnh 1

Hội nghị Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp với học viện Quân Y tiến hành rà soát, điều chỉnh và chính thức bố trí nhân sự với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 bao gồm 63 nhân sự chính thức, 7 dự bị trong đó có 10 nữ quân nhân.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, cho biết việc huấn luyện cơ bản đã hoàn thành bao gồm huấn luyện về quân sự, ngoại ngữ, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, chuyên môn y tế, tổ chức huấn luyện thực hành tổng hợp cho bệnh viên dã chiến cấp 2 số 2 với sự hỗ trợ của các chuyên gia Hoa Kỳ, Anh, Australia. Bên cạnh việc đảm bảo về chuyên môn, kỹ thuật, bệnh viện dã chiến cấp 2, số 2 của Việt Nam đặc biệt chú trọng vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động của mình.

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: "Bệnh viện 2.1 (cấp 2 số 1) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và bệnh viện 2.2 (cấp 2 số 2) sẽ tiếp quản thành quả hơn một năm qua và những kinh nghiệm mà chúng ta đã có được. Thứ hai nữa là chúng ta phải đảm bảo tỷ lệ nữ không thấp hơn và trình độ phải cao hơn. Chúng tôi đang nghiên cứu phương án xây dựng một bệnh viện giảm thiểu rác thải nhựa. Đây là một tiêu chí đặc biệt quan trọng của Liên hợp quốc".

Việt Nam tiếp tục đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc - ảnh 2

Lực lượng tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 là những quân nhân ưu tú, nòng cốt được lựa chọn từ Học viện quân y, Tổng cục Hậu cần, Quân khu 2, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cục Quân y và từng bước được kiện toàn về tổ chức, biên chế theo chuẩn của Liên hợp quốc - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng cho biết ông Kamal Malhotra,  điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam đã đề nghị với Bộ Quốc phòng nghiên cứu cử thêm các thành phần khác tham gia vào gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bao gồm lực lượng công an, lực lượng dân sự. Liên hợp quốc luôn hoan nghênh, khuyến khích, tạo điều kiện cho Việt Nam trong vấn đề này. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: "Chúng ta đã làm rất tốt giai đoạn đầu và tạo sự tin cậy cho họ. Nên Liên hợp quốc  đề nghị chúng ta mở rộng các hoạt động tại Liên hợp quốc. Ví dụ như bên cạnh quân y thì họ rất mong ta cử đội Công binh đi. Rồi không chỉ là công binh mà chính ta còn nghiên cứu dự kiến cử lực lượng bộ binh, mà không tham gia xung đột để tham gia bảo vệ căn cứ, hay là nghiên cứu các sỹ quan cảnh sát đi để làm công tác tham mưu...Liên hợp quốc   đã chính thức mời một số sỹ quan của chúng ta làm cán bộ chỉ huy của Liên hợp quốc  ở tại phái bộ cũng như tại trụ sở Liên hợp quốc".

Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam hiện đang làm việc với UNDP tại Việt Nam và các quốc gia như Australia, Nhật, Pháp..., để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị quốc tế “Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” dự kiến diễn ra vào cuối năm 2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác