Hàng nghìn người tham dự Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Giáp Thìn 2024

(VOV5) - Các tôn giáo, trong đó có Toà thánh Cao Đài Tây Ninh, có đầy đủ cơ hội, khả năng để vừa thực hiện tự do tín ngưỡng, vừa tích cực tham gia xây dựng và phát triển đất nước. 

Hôm qua (17/2 - mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Giáp Thìn 2024. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của đạo Cao Đài. Hàng nghìn người theo đạo Cao Đài trong và ngoài nước đã tham dự Đại lễ.

Hàng nghìn người tham dự Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Giáp Thìn 2024 - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chúc mừng Đại lễ Đức Chí Tôn năm Giáp Thìn 2024 của đạo Cao Đài. Ảnh: Minh Phú –TTXVN

Đến dự và phát biểu chúc mừng Đại lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết trong những năm qua, đạo Cao Đài đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập hợp chức sắc và người theo đạo đồng hành cùng dân tộc.

Phó Thủ tướng khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước là luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Do đó, các tôn giáo, trong đó có Toà thánh Cao Đài Tây Ninh, có đầy đủ cơ hội, khả năng để vừa thực hiện tự do tín ngưỡng, vừa tích cực tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Phó Thủ tướng cũng mong muốn Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, Ban cai quản các họ đạo, các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể người theo đạo tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo, tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hàng nghìn người tham dự Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Giáp Thìn 2024 - ảnh 2Du khách, cùng hàng nghìn người theo đạo Cao Đài trong và ngoài nước tham dự Đại lễ Đức Chí Tôn năm Giáp Thìn 2024 của đạo Cao Đài. Ảnh: Minh Phú-TTXVN

Về phần mình, Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh, khẳng định Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh quyết tâm dung bồi nền đạo, sống tốt đời đẹp đạo, đồng thời đóng góp, xây dựng đất nước, địa phương ngày càng phát triển.

Qua gần 100 năm khai đạo, đến nay tôn giáo Cao Đài không chỉ phát triển trong nước mà còn được hình thành tại một số nước trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác