Báo Hà Nội mới kỷ niệm 60 năm xuất bản số hàng ngày đầu tiên

(VOV5) -Tờ báo Hà Nội mới là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Báo Hà Nội mới kỷ niệm 60 năm xuất bản số hằng ngày đầu tiên. ngày Thủ đô được giải phóng, 10/10/1954, thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về việc “Xuất bản báo hằng ngày ở Thủ đô”.

Báo Hà Nội mới kỷ niệm 60 năm xuất bản số hàng ngày đầu tiên - ảnh 1Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho tập thể và 4 cá nhân của Báo Hà Nội mới. 

Từ đó đến nay, tờ báo là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Hà Nội mới luôn là công cụ sắc bén, hiệu quả trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, nhất là đấu tranh không khoan nhượng với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Báo Hà Nội mới kỷ niệm 60 năm xuất bản số hàng ngày đầu tiên - ảnh 2Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, đề nghị thời gian tới, báo Hà Nội nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm, bắt kịp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại làm cho báo Hà Nội mới gần gũi hơn với người đọc. Bà Ngô Thanh Hằng nhấn mạnh:

 Báo chủ động rà soát lại tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả; Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng, tư duy làm báo hiện đại cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhằm đáp ứng tốt hơn trong tình hình mới. Báo Hà Nội nội mới phấn đấu trở thành tờ báo Đảng có sức mạnh định hướng chính trị, tư tưởng mang tầm quốc gia, thực sự là cơ quan báo chí chủ lực, tờ báo Anh hùng của Thủ đô ngàn năm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác