Cầu truyền hình "Những năm tháng không thể nào quên" - Tái hiện sống động lịch sử

(VOV5) - Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2014), 39 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2014), tối nay (27/4), Ban tổ chức các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cầu truyền hình “Những năm tháng không thể nào quên” với hai đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh và Điện Biên.


Tại hai đầu cầu, những nhân vật lịch sử cùng rất nhiều hình ảnh tư liệu đã tái hiện chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy. Những câu chuyện được kể lại một lần nữa khắc họa nghị lực phi thường của bộ đội ta kéo pháo lên Điện Biên Phủ, những trận chiến ác liệt, những mất mát, hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ 60 năm trước...


Cầu truyền hình “Những năm tháng không thể nào quên” là lời tri ân của thế hệ đi sau gửi thế hệ cha anh đi trước và mong muốn “tinh thần Điện Biên” sẽ được thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc hôm nay. Anh Lê Ngọc Quý, Bí thư Chi đoàn Công ty Dịch vụ công ích thuộc lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Mình rất tự hào khi xem những thước phim, những hình  ảnh và được gặp những nhân vật sống của cuộc chiến. Mình rất ngưỡng mộ như khẩu pháo 2, 4 tấn được kéo ở địa bàn hiểm trở hoặc chiếc xe đạp thồ có thể chở được 300 kg được . Nghị lực phi thường của ông cha ta sẽ truyền lửa cho thế hệ trẻ ngày hôm nay cùng chung tay, chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu, mạnh.


Lệ Hằng, Phóng viên VOV tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Phản hồi

Các tin/bài khác