Cầu truyền hình “Trở lại Điện Biên”

(VOV5)- Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014), tối 16/3, tại Di tích Đồi A1, thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên), Đài Phát thanh – Truyền hình Điện Biên phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp với tên gọi “Trở lại Điện Biên”.

Cầu truyền hình trực tiếp “Trở lại Điện Biên” được ghi hình 2 điểm cầu: Trường quay S1, Đài Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên và Di tích lịch sử Đồi A1, thành phố Điện Biên Phủ. Tại đầu cầu Điện Biên, những tiết mục giao lưu giữa các cựu chiến binh, các phóng sự về chiến dịch Điện Biên Phủ, như được sống lại 56 ngày đêm chiến đấu của quân và dân Việt Nam để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tại điểm cầu Thái Nguyên, chương trình “Trở lại Điện Biên” với chủ đề “Từ ATK đến Điện Biên Phủ” được Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên thực hiện. Chương trình một lần nữa khẳng định về vị trí ATK Việt Bắc, trong đó có Thái Nguyên là nơi phát tích chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cầu truyền hình “Trở lại Điện Biên” - ảnh 1
Đoàn xe đạp thồ trên đường vào chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chiều 16/3, tại di tích lịch sử ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La, đoàn đại biểu “Về nguồn - qua miền Tây Bắc”  là các cựu chiến sỹ Điện Biên tổ chức lễ Dâng hương để tưởng nhớ và ghi công các thanh niên xung anh dũng hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” như truyền thống muôn đời của người Việt Nam, đoàn đại biểu chiến sỹ Điện Biên năm xưa thắp nén nhang để tri ân các đồng đội. Đài tưởng niệm Thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi được xây dựng để tưởng nhớ và ghi công các anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc vĩ đại và được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cấp bằng Di tích lịch sử Quốc gia./.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác