Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị EAS và PMC ASEAN-Hoa Kỳ

(VOV5) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh thông qua tham vấn, EAS đã góp phần thúc đẩy văn hóa đối thoại và hợp tác, gia tăng điểm tương đồng, thu hẹp khác biệt.

Tại Thủ đô Jakarta (Indonesia), sáng nay (14/7), tiếp tục dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 56 (AMM 56), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham gia Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN-Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị EAS và PMC ASEAN-Hoa Kỳ - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị - Ảnh: Đào Trang/PV TTXVN tại Jakarta

Phát biểu tại Hội nghị EAS, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh thông qua tham vấn, EAS đã góp phần thúc đẩy văn hóa đối thoại và hợp tác, gia tăng điểm tương đồng, thu hẹp khác biệt, tăng cường tin cậy giữa các nước. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao cam kết và sự ủng hộ của các Đối tác dành cho ASEAN, đồng thời nhấn mạnh các cam kết đó cần được thể hiện bằng hành động, thông qua tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả các cơ chế do ASEAN chủ trì.

Hoan nghênh kết quả hợp tác tốt đẹp giữa ASEAN - Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định ASEAN sẽ phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả, cùng có lợi. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh cần ưu tiên thúc đẩy kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, và đổi mới, sáng tạo là các lĩnh vực trọng tâm, động lực dẫn dắt cho hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ.

Tại các Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, đề nghị các Đối tác tiếp tục ủng hộ và đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực do ASEAN dẫn dắt trong bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác