Thông tin biển đảo ngày 31/08/2024

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thủ tướng: Gỡ thẻ vàng IUU trách nhiệm, danh dự của đất nước và nhân dân

Ngày 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị tháng 10 tới đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5; quyết tâm gỡ “Thẻ vàng” IUU của EC. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu Hà Nội với điểm cầu 28 tỉnh, thành phố ven biển.

Thông tin biển đảo ngày 31/08/2024 - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chủ trì hội nghị Chống khai thác IUU - Ảnh: VOV

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, thảo luận kết quả việc khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC. Nguyên nhân không đạt và cách khắc phục trong thời gian tới .

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ sau 4 đợt thanh tra của EC, kết quả triển khai thực hiện chống khai thác IUU đã có sự chuyển biến, đạt được những kết quả cụ thể. Theo Chương trình công tác Đoàn Thanh tra EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 5 vào tháng 10/2024, để chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC đạt kết quả tốt nhất, sớm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”, Thủ tướng yêu cầu: "Các bộ, ngành, địa phương liên quan, các lực lượng chức năng, cấp uỷ, chính quyền cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm: giám sát, quản lý chặt chẽ các đội tàu không để vi phạm IUU, xử lý dứt điểm tàu cá “3 không”: không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép. Rà soát phân loại, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước, theo hình thức hành chính và hình sự. Đây là trách nhiệm của chúng ta, danh dự của đất nước, quyền và lợi ích chính đáng của đất nước, của các chủ thể liên quan; phải quyết tâm gỡ “Thẻ vàng” IUU".

Lan tỏa những hành động vì màu xanh bền vững của đại dương

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi ảnh "Hành động vì đại dương xanh" trao giải cho 10 tác phẩm xuất sắc nhất gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Giải Nhất cuộc thi được trao cho tác giả Trần Thị Phương Thảo (Quảng Nam) với tác phẩm “Bắt sao biển gai và thu gom rác”.

Thông tin biển đảo ngày 31/08/2024 - ảnh 2Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh tham dự cuộc thi - Ảnh: daibieunhandan.vn

Cuộc thi do Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tổ chức với sự đồng hành của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi nhận được 197 tác phẩm, trong đó 30 tác phẩm đạt chất lượng vào vòng chung kết. Các tác phẩm thể hiện khái quát bức tranh về thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam để cộng đồng, mỗi cá nhân cùng nhìn nhận lại hành động, trách nhiệm của mình với đại dương nói riêng và môi trường nói chung. 

Giao lưu Cảnh sát biển hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Nằm trong khuôn khổ chương trình giao lưu giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc, ngày 28/8, đoàn đại biểu cảnh sát biển Việt Nam – cảnh sát biển Trung Quốc đã tới thăm và giao lưu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tại thành phố Hải Phòng. Đoàn Việt Nam do Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn. Đoàn Trung Quốc do Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt, Phó chính ủy Cục Cảnh sát biển Trung Quốc làm trưởng đoàn.

Thông tin biển đảo ngày 31/08/2024 - ảnh 3Thiếu tướng Trần Văn Thơ và Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt trao quà lưu niệm - Ảnh: qdnd.vn

Tại buổi tiếp đoàn, Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trao đổi với các đại biểu về một số hoạt động hợp tác nổi bật giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc mà Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 được giao chủ trì tổ chức thực hiện kể từ khi hai bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác từ năm 2016 đến nay. Hoạt động hợp tác phong phú giữa Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Phân cục Nam Hải, Cục Cảnh sát biển Trung Quốc đã góp phần xây dựng vùng biển Vịnh Bắc Bộ hòa bình, ổn định, tôn trọng pháp luật.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ khẳng định: "Chúng tôi quán triệt vững phương châm và tinh thần bốn tốt trong quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc đã vun đắp trong nhiều năm qua để thực thi pháp luật trên vùng biển. Tiếp tục được giữ vững hòa bình, an toàn, ổn định, hợp tác và phát triển".

Về phía Cảnh sát biển Trung Quốc, Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt nhấn mạnh tới mối quan hệ truyền thống hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam; bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa hai lực lượng sẽ ngày càng đi vào chiều sâu.

Trước đó, ngày 28/8, tại Thủ đô Hà Nội, đoàn Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc viếng Lăng và thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tỉnh Sóc Trăng nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU

Thực hiện Chỉ thị ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thời gian qua, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tích cực triển khai nhiều biện pháp, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm nay.

Thông tin biển đảo ngày 31/08/2024 - ảnh 4Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định pháp luật chống khai thác IUU - Ảnh: VOV

Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với lực lượng Biên phòng, Ban quản lý Cảng cá Trần Đề, thành lập tổ tuyên truyền đến tận nhà từng chủ tàu và ngư dân để thông tin kịp thời các chủ trương của Nhà nước trong công tác khai thác, đánh bắt thủy hải sản. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Trần Đề, Ông Tiến Chương, cho biết: "Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề về việc tuyên truyền cho ngư dân hiểu, tăng cường công tác phòng chống IUU, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập tổ tuyên truyền phối hợp với các đơn vị có liên quan đến tận nhà ngư dân, chủ tàu cá tuyên truyền các quy định về Luật Thủy sản. Qua đó, giúp cho người dân hiểu và nhận thức đúng về hành vi khai thác vi phạm IUU theo quy định của luật pháp về khai thác thủy sản".

Về phía ngư dân, các chủ tàu ghi và nộp nhật ký khai thác thủy sản theo quy định, không khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Anh Quách Trường Xuân, chủ 1 tàu cá thị trấn Trần Đề, chia sẻ: "Trước khi xuất bến mình xuất trình đầy đủ các giấy tờ như đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, bằng thuyền trưởng, máy trưởng, thẻ thuyền viên. Tôi luôn nhắc nhỡ bà con khi khai thác, chỉ khai thác vùng biển Việt Nam, không vi phạm vùng biển nước ngoài, trong quá trình khai thác phải chấp hành nghiêm các quy định về mở thiết bị giám sát tàu cá, ghi đầy đủ nhật ký khai thác... để làm sao nhanh chóng gỡ được “thẻ vàng” để ngành thủy sản mình khai thác thuận lợi và phát triển".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác