Diễn đàn nhân dân ASEAN 2020: Đoàn kết để ứng phó với các thách thức toàn cầu

(VOV5) - Tại APF 2020, đại biểu các nước trao đổi, thảo luận về các chủ đề: Hòa bình-An ninh; Nhân quyền; Bền vững sinh thái; Lao động và nhập cư; Đổi mới, công nghệ mới và quyền kỹ thuật số.

Diễn đàn nhân dân ASEAN 2020 (APF 2020) do các tổ chức nhân dân Việt Nam đăng cai được tổ chức từ 5-7/11 tại Hà Nội, với chủ đề “Đoàn kết nhân dân Đông Nam Á vì một cộng đồng bao trùm, gắn kết và chủ động thích ứng”.

Diễn đàn nhân dân ASEAN 2020: Đoàn kết để ứng phó với các thách thức toàn cầu - ảnh 1 Quang cảnh Diễn đàn. - Ảnh: Ánh Huyền/VOV5 

Phiên khai mạc diễn ra sáng 5/11 có sự tham dự của hơn 250 đại diện các tổ chức nhân dân, phi chính phủ Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra, khoảng hơn 800 đại biểu đại diện các tổ chức nhân dân, phi chính phủ ở 10 nước Đông Nam Á tham gia bằng hình thức trực tuyến.

Diễn đàn nhân dân ASEAN 2020: Đoàn kết để ứng phó với các thách thức toàn cầu - ảnh 2Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức APF 2020. - Ảnh: Ánh Huyền/VOV5 

Bên lề diễn đàn, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức APF 2020, cho biết: “Mục tiêu chính của APF là tăng cường sự đoàn kết hợp tác giữa nhân dân các nước ASEAN, giữa nhân dân, các tổ chức nhân dân với chính phủ các nước ASEAN, vì một ASEAN hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay, một trong những mục tiêu được thảo luận và là trọng điểm của diễn đàn lần này là tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức nhân dân các nước ASEAN, đặc biệt là sự phối hợp với chính phủ các nước để ứng phó với đại dịch và phục hồi kinh tế. Việc ứng phó và phục hồi sau đại dịch không chỉ là nhiệm vụ của chính phủ các nước mà còn có sự đóng góp lớn của nhân dân và các tổ chức nhân dân ASEAN.”

Tại APF 2020, đại biểu các nước trao đổi, thảo luận về các chủ đề: Hòa bình-An ninh; Nhân quyền; Bền vững sinh thái; Lao động và nhập cư; Đổi mới, công nghệ mới và quyền kỹ thuật số; Thương mại đầu tư và quyền lực doanh nghiệp; Phân biệt chủng tộc và Chủ nghĩa cực đoan tôn giáo…

APF là một trong những hoạt động thường niên bên lề của Hội nghị cấp cao ASEAN, được tổ chức theo sáng kiến của Malaysia từ năm 2005. APF tạo không gian mở cho sự tham gia của các tổ chức nhân dân ASEAN, mang tiếng nói của nhân dân đến với lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, nhằm hướng tới cộng đồng ASEAN thực sự vì lợi ích chung của nhân dân ASEAN

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác