Dư luận báo chí về Hội nghị cấp cao ASEAN và ASEAN+3

(VOV5) - Ngày 14/4, diễn ra Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 do Việt Nam chủ trì bằng hình thức họp trực tuyến, thảo luận về ứng phó dịch bệnh Covid-19.

Ngày 14/4, diễn ra Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 do Việt Nam chủ trì bằng hình thức họp trực tuyến, thảo luận về ứng phó dịch bệnh Covid-19. Báo chí khu vực đã có nhiều bài viết đánh giá cao tinh thần đoàn kết và sự phối hợp của ASEAN trong cuộc chiến chống đại dịch.

Tờ ChannelnewsAsia của Singapore cùng ngày đăng bài viết nhấn mạnh đây là cơ hội để các nhà lãnh đạo khu vực chia sẻ thông tin, kế hoạch phản ứng của mỗi quốc gia và thảo luận các biện pháp mà ASEAN có thể tăng cường hợp tác để đối phó với Covid-19. Báo cũng chia sẻ lời kêu gọi đoàn kết ASEAN trong một mặt trận chống Covid-19 của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hội nghị...

Dư luận báo chí về Hội nghị cấp cao ASEAN và ASEAN+3 - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trong vai trò Chủ tịch ASEAN,
đã chủ trì Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN về ứng phó dịch bệnh Covid-19. 

 Tờ Jakarta Post của Indonesia cũng có bài bình luận về những nỗ lực của ASEAN đối phó với dịch Covid-19. Báo này cho rằng, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, mọi con mắt đang đồ dồn vào Hội nghị cấp cao khẩn cấp ASEAN do Việt Nam chủ trì, nhằm phối hợp các nỗ lực tập thể và huy động nguồn lực khu vực để đối phó với dịch bệnh. Jakarta Post nhấn mạnh, nếu ASEAN thành công trong việc vượt qua cơn bão này cùng nhau, sẽ là cơ hội để khẳng định uy tín của tổ chức trên trường quốc tế và quan trọng hơn là tạo niềm tin và tôn trọng của chính người dân khu vực.

Tờ KBS của Hàn Quốc cho rằng, đây là cơ hội để thảo luận hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống virus và giảm nhẹ các tác động kinh tế do dịch bệnh gây ra. Báo này cũng nhấn mạnh ý kiến của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Hội nghị,  tập trung vào sự cần thiết phải tăng cường hợp tác chăm sóc y tế khu vực, duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp giữa các nước.

Trang tin ECNS.cn của Trung Quốc cũng đưa tin Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN+3, cho rằng đây là một hội nghị quan trọng tiếp theo để giải quyết các thách thức chung tại Đông Á. Báo cũng trích dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hi vọng kết quả tích cực tại Hội nghị  sẽ giúp thúc đẩy sự hợp tác và hướng tới hội nhập kinh tế khu vực hơn nữa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác