Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

(VOV5) - Hội nghị nhất trí trình lên Hội nghị quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN dự thảo các Tuyên bố chung ADMM và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (ADSOM) khai mạc ngày 24/3 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Brunei - nước đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2021. Chuẩn tướng Dato Seri bin Haji Ma’awiah, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Brunei chủ trì điều hành Hội nghị. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến - Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: VOV

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Phó Tổng thư ký ASEAN Robert Matheus Michael Tene cập nhật tình hình hợp tác thời gian qua trong ASEAN. Nước đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2021 - Brunei báo cáo kết quả Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG) và kết quả Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 18.

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN - ảnh 2Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: VOV

Hội nghị nhất trí trình lên Hội nghị quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN dự thảo các Tuyên bố chung ADMM và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+); thống nhất công tác chuẩn bị cho Hội nghị ADSOM+ diễn ra tháng 4 năm 2021. Ngoài ra, hội nghị cũng xem xét đề xuất của các nước, gồm lịch tổ chức các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN+1 và Diễn tập hải quân các nước ASEAN với hải quân Liên bang Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác