Trình diễn trang phục truyền thống các nước ASEAN

(VOV5) - Đây là dịp thúc đẩy giao lưu, gắn kết mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước ASEAN, cũng như tăng cường tình đoàn kết của người dân trong cộng đồng ASEAN.

Chiều 31/3, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen – TP.HCM, diễn ra Hội thi trình diễn trang phục các quốc gia Đông Nam Á năm 2023, do Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 phối hợp tổ chức. 

Trình diễn trang phục truyền thống các nước ASEAN - ảnh 1Thành viên các đội thi giao lưu. Ảnh: VOV

Tham gia hội thi là các học sinh, sinh viên, lưu học sinh nước ngoài đang công tác, học tập tại TP.HCM, đại diện các hội hữu nghị và hội viên phụ nữ. Chương trình nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá về việc xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh và liên kết chặt chẽ. Trong đó, trang phục truyền thống các nước tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người, lịch sử của quốc gia đó, mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc.

Trình diễn trang phục truyền thống các nước ASEAN - ảnh 2Trình diễn trang phục của Quốc vương, Hoàng hậu, Hoàng tử và Công chúa Thái Lan. Ảnh: VOV

Đây cũng là dịp thúc đẩy giao lưu, gắn kết mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước ASEAN, cũng như tăng cường tình đoàn kết của người dân trong cộng đồng ASEAN.

Trình diễn trang phục truyền thống các nước ASEAN - ảnh 3Trình diễn trang phục truyền thống của Myanmar. Ảnh: VOV

Thí sinh Trần Thuận Thành, UBND Phường 1, Quận 11 rất vui khi được tham gia trình diễn bộ trang phục Sampot của Campuchia: “Đây là trang phục truyền thống của đất nước Campuchia, được người dân mặc trong các dịp lễ hội. Hôm nay, em đến đây để được giao lưu, tìm hiểu văn hóa của nước bạn. Qua hoạt động này, em cũng thấy được sự đoàn kết giữa các nước; góp phần truyền bá nét đẹp truyền thống của các quốc gia, mỗi nền văn hóa”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác