Việt Nam đề xuất ASEAN và Ấn Độ đưa quan hệ chiến lược và hợp tác toàn diện lên tầm cao mới

(VOV5) - Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác hai bên (1992-2022).

Ngày 16/06, tại New Delhi, Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cùng các Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện cấp cao của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ tham dự Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác hai bên (1992-2022).

Việt Nam đề xuất ASEAN và Ấn Độ đưa quan hệ chiến lược và hợp tác toàn diện lên tầm cao mới - ảnh 1

Các Bộ trưởng tham dự Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ấn Độ. Ảnh:  dangcongsan.vn

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng đã đến lúc ASEAN và Ấn Độ cần đưa quan hệ chiến lược và hợp tác toàn diện lên tầm cao mới. Theo đó, Bộ trưởng đề nghị ASEAN và Ấn Độ cần chung tay đề cao và tiếp tục phát huy những giá trị chung mà hai bên cùng chia sẻ, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin, hài hoà khác biệt, hạn chế bất đồng, giảm thiểu xung đột, đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định và phát triển tại khu vực.

Về Biển Đông, Bộ trưởng đề nghị Ấn Độ ủng hộ các nỗ lực của ASEAN xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, ổn định, hợp tác và thân thiện với môi trường, đóng góp tích cực cho hoà bình, an ninh và phát triển thịnh vượng trong khu vực cũng như thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác