Việt Nam đồng thuận thiết lập Đối thoại AIPA và Nghị viện châu Âu

(VOV5) - Đoàn Việt Nam do bà Lê Thu Hà, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, dẫn đầu tham dự cuộc họp.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 42 (AIPA 42) diễn ra theo hình thức trực tuyến, sáng 25/08, Ủy ban Tổ chức đã họp và xem xét nhiều dự thảo Nghị quyết quan trọng. 

Việt Nam đồng thuận thiết lập Đối thoại AIPA và Nghị viện châu Âu - ảnh 1Đoàn Việt Nam do bà Lê Thu Hà, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, dẫn đầu tham dự cuộc họp. Ảnh: quochoi.vn

Tại cuộc họp, Quốc hội/Nghị viện các nước thảo luận về báo cáo tài chính, dự toán ngân sách của Ban thư ký AIPA; Hướng dẫn tổ chức đối thoại AIPA-ASEAN và kết nạp Quan sát viên của AIPA. Về hướng dẫn và quy trình đối thoại AIPA-ASEAN, Việt Nam nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác giữa ASEAN và AIPA, cùng với đó, cần nghiên cứu và tham vấn thêm để tìm ra cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp giữa AIPA và ASEAN. Đại diện Việt Nam Lê Thu Hà cũng cho rằng cần thay đổi tên gọi của cơ chế này, không gọi là “Đối thoại” ASEAN và AIPA: "Cần nghiên cứu và tham vấn thêm để tìm ra cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp giữa AIPA và ASEAN, tham khảo kinh nghiệm của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) tổ chức phiên họp điều trần IPU. Có thể gọi cơ chế này là họp điều trần AIPA-ASEAN. Tại các phiên điều trần, đại diện của Ban Thư ký ASEAN đến và báo cáo các nghị sỹ AIPA cập nhật hoạt động của ASEAN và nghe các đề nghị của các Nghị sỹ AIPA. Thông thường nên chọn một chủ đề chính cho phiên họp điều trần để những ý kiến đóng góp tại thảo luận được tập trung hơn”.

Cũng trong phiên làm việc, Nghị viện các nước thành viên nhất trí thiết lập Đối thoại AIPA-EP (Nghị viện châu Âu). Việt Nam đồng thuận với đa số ý kiến của các nghị viện thành viên AIPA về sáng kiến này của Ban Thư ký AIPA và cho rằng, đây là cơ hội để tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa AIPA và nghị viện Quan sát viên.

Về dự thảo nghị quyết công nhận các Quan sát viên của AIPA, Việt Nam ủng hộ sự mở rộng quan hệ đối tác giữa AIPA và các nghị viện, tổ chức nghị viện khác trên thế giới.

Cũng tại phiên họp, Ban thư ký AIPA cũng đề xuất thời gian và địa điểm tổ chức AIPA 43. Theo đó, Đại hội đồng AIPA 43 sẽ được tổ chức tại Campuchia vào năm 2022.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác