Việt Nam tập trung củng cố đoàn kết ASEAN, thúc đẩy tiến triển trong xây dựng Cộng đồng

(VOV5) - Đây là lần gặp gỡ trực tiếp đầu tiên của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh COVID-19.

Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa diễn ra tại Phnom Pênh, Cam-pu-chia trong 2 ngày 16 và 17/2. 

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã trao đổi về những thách thức và định ra đường hướng hợp tác, cùng nhau ứng phó thành công. Các Bộ trưởng kết luận, đoàn kết nhất trí tiếp tục là nhân tố then chốt trong hoạt động của ASEAN, hoà bình và ổn định là mục tiêu, đối thoại và hợp tác để cùng hướng tới tương lai.

Việt Nam tập trung củng cố đoàn kết ASEAN, thúc đẩy tiến triển trong xây dựng Cộng đồng - ảnh 1Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR). Ảnh: VOV

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã đề xuất những sáng kiến như thoả thuận công nhận giấy chứng nhận vaccine lẫn nhau trong khu vực, sử dụng hiệu quả Quỹ ASEAN phòng chống COVID-19.

Bộ trưởng đã có những phát biểu quan trọng về Biển Đông và Myanmar; khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN, nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm hoà bình, ổn định, an ninh ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS).

Cũng về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. cho rằng, Bộ quy tắc Ứng xử trên Biển Đông sẽ xác định các hành động mà quốc gia có thể thực hiện trong các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, do đó nó phải mang tính bao trùm và không mang lại lợi thế quá mức cho bất kỳ quốc gia nào.  Philippines muốn sớm có kết luận về một Bộ Quy tắc ứng xử thực chất và hiệu quả ở Biển Đông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác