Công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

(VOV5) - Hôm qua, đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh tới kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 tại tỉnh Nam Định.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao việc tỉnh Nam Định chủ động, khẩn trương triển khai đồng bộ, đúng luật các công việc chuẩn bị bầu cử sắp tới. Phó Chủ tịch nước lưu ý thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ nghĩa vụ, quyền lợi của mình đối với việc đi bỏ phiếu là góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền thật sự là của dân, do dân và vì dân; phấn đấu 100% cử tri trong tỉnh trực tiếp đi bỏ phiếu; tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên để bảo đảm đúng luật, công bằng trong quá trình vận động bầu cử; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong ngày bầu cử. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Thái Bình. Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình cho biết tỉnh có 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và 114 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chủ động xây dựng phương án giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, kịp thời lập danh sách công bố người ứng cử tại các đơn vị bầu cử trên các phương tiện thông tin.


Công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình. (Ảnh –TTXVN)

Cũng trong ngày 27/04, nhiều địa phương trong cả nước bắt đầu triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại hội nghị gặp mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021, những người tham gia ứng cử được thông báo những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh; hướng dẫn xây dựng chương trình hành động để thực hiện quyền vận động bầu cử; cùng thống nhất kế hoạch, lịch trình tiếp xúc cử tri… Từ ngày 5 - 18/05, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri tại mỗi huyện, thành phố. Ngày 27/04, Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời thông báo trên địa bàn tỉnh sẽ có 13 đơn vị bầu cử phục vụ người dân đi bỏ phiếu. 


Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức gặp mặt ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 triển khai kế hoạch tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử. Hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang được triển khai tích cực tại các địa phương trong cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác