Bất ổn và bất lợi cho tất cả các bên

                                             
(VOV5) - Những ngày gần đây, tình hình bán đảo Triều Tiên lại trở nên căng thẳng khi các bên liên quan liên tiếp gia tăng những động thái quân sự. Điều này làm dấy lên quan ngại về giai đoạn bất ổn mới trong quan hệ liên Triều, tạo thêm những rào cản cho việc nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

 

 Bất ổn và bất lợi cho tất cả các bên - ảnh 1
Ảnh minh họa: Nguồn Internet



Tình hình trên bán đảo nóng trở lại trong bối cảnh Mỹ - Hàn tập trận thường niên hàng năm. Cùng thời điểm này, CHDCND TriềuTiên liên tiếp phóng thử hàng chục quả tên lửa tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển nước này. Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị tưởng niệm 4 năm (26/3/2010) ngày tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc bất ngờ phát nổ và chìm ở biển Hoàng Hải, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Đội điều tra quốc tế do Seoul dẫn đầu kết luận tàu trúng ngư lôi của CHDCND Triều Tiên song cáo buộc này đã bị Bình Nhưỡng bác bỏ.

 

Biểu dương sức mạnh quân sự     

 

CHDCND Triều Tiên xác nhận đã bắn hàng chục tên lửa tầm ngắn ra bờ biển phía đông nước này trong 2 tuần qua để bày tỏ thái độ với cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu từ tháng 2 và sẽ diễn ra tới giữa tháng 4.Các tên lửa mà CHDCND Triều Tiên bắn thử là loại tên lửa FROG tầm ngắn đất đối đất từng được Liên Xô sử dụng  từ hồi thập niên 60 của thế kỷ trước.

 

Việc thử tên lửa dồn dập của Bình Nhưỡng khiến dư luận không khỏi quan ngại về những căng thẳng mới tại khu vực. Lý giải cho hành động của mình, Bình Nhưỡng liên tục chỉ trích những cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc và coi đó là một hành vi xâm lược. Bình Nhưỡng cho rằng việc bắn thử tên lửa  chỉ là những cuộc huấn luyện thông thường, thành công trong lãnh thổ nước này và  không nhằm vào bất cứ bên nào.

 

Trong bối cảnh đó, hôm qua, ngày 24/3, Hàn Quốc lại có thêm động thái đổ thêm dầu vào lửa khi cho biết sẽ chi gần 7 tỷ USD để mua 40 máy bay chiến đấu siêu hiện đại F-35 của Hãng Lockheed Martin. Đây là loại máy bay chiến đấu cực kỳ hiện đại, có khả năng tàng hình hiệu quả và chiến đấu linh hoạt. Hợp đồng mua bán này nhằm tăng cường sức mạnh phòng không cho Seoul trong thời điểm căng thẳng ở khu vực biên giới với CHDCND Triều Tiên vẫn đang nghiêm trọng. Seoul cũng cho biết sẽ mua 4 máy bay không người lái Global Hawk của Hãng Northrop Grumman để tăng cường tuần tra khu vực biên giới với CHDCND Triều Tiên.

 

Trỉ trích, răn đe thay vì đối thoại

 

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, một phát ngôn viên của Lực lượng tên lửa chiến lược CHDCND Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ gây ra tình hình trên khi họ tổ chức các cuộc tập trận thường niên quy mô lớn là hành động khiêu khích. Thâm chí, phát ngôn viên này còn nêu rõ rằng nếu hành động khiêu khích của Mỹ và Hàn Quốc đi quá xa thì các cuộc diễn tập bắn tên lửa có thể chuyến từ phòng vệ sang đáp trả.

 

Phó Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 24/3, Ri Tong Il thì cho rằng Mỹ chỉ quan tâm tới việc gây căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, cáo buộc những điều kiện tiên quyết mà Washington đưa ra để nối lại đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên nchỉ là cái cớ để bác bỏ đối thoại. Ông cũng cảnh báo rằng CHDCND Triều Tiên sẽ có các biện pháp ứng phó nếu Mỹ không chấm dứt các hành động trì hoãn đối thoại. Tuy vậy, quan chức ngoại giao này cũng khẳng định Bình Nhưỡng vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán mà không áp đặt bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Liên quan đến vấn đề này, tại H ội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ ba ở tại Hague, Hà Lan, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon hối thúc CHDCND Triều Tiên nhanh chóng giải quyết những vấn đề tồn đọng thông qua các biện pháp hòa bình.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin chỉ trích chính việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa nhiều lần trong một thời gian ngắn đã gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Kim Kwan – jin tuyên bố Hàn Quốc vẫn duy trì cảnh giác để đề phòng CHDCND Triều Tiên có thêm hành động khiêu khích. Việc Seoul và Washington có các cuộc tập trận chỉ vì mục đích phòng thủ.

 

Mặc dù các vụ bắn thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên không nhằm vào mục tiêu nào nhưng những động thái gần đây của Bình Nhưỡng và của cả Hàn Quốc cho thấy  tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn trong giai đoạn căng thẳng. Điều này rõ ràng không có lợi cho bất cứ bên nào./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác