Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin - ảnh 1
Chăm sóc nạn nhân da cam/dioxin

(VOV5) - Cuộc chiến tranh hoá học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam từ 1961 - 1971 đã để lại hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người Việt Nam. Theo thống kê chưa đầy đủ, hơn 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó nhiều nạn nhân đến nay vẫn còn chịu nỗi đau về thể xác và tinh thần dai dẳng. Nỗi đau da cam/dioxin luôn cần được xoa dịu.


Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Đảng và nhà nước Việt Nam đã quan tâm đến nạn nhân chất độc da cam/ dioxin. Quốc hội Việt Nam có pháp lệnh quy định rõ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, con đẻ của họ được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước. Chi phí trợ cấp thường xuyên cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin vào khoảng hơn 2 triệu đồng/tháng/người. Ngoài ra, Chính phủ còn có chính sách ưu đãi cho con em của nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong việc tuyển dụng, cấp học bổng hoặc miễn trừ học phí. Ngoài chính sách của nhà nước, nhiều tổ chức cá nhân, xã hội cũng có những hành động thiết thực nhằm xoa dịu nỗi đau da cam. Tính đến thời điểm này, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã kêu gọi được sự giúp đỡ khoảng 160 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cho biết: “ Từ năm 2011 đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã  vận động được hàng trăm tỷ đồng từ Trung ương đến các địa phương để xây dựng các trung tâm bán trú, sửa chữa và xây mới nhà cho nạn nhân và giúp cấp học bổng cho các nạn nhân không có điều kiện đi học, cấp tiền để tìm việc làm và chữa bệnh cho nạn nhân.”

Bên cạnh những chính sách ưu đãi của Chính phủ, phong trào giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin của các tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được đẩy mạnh. Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nguyễn Văn Rinh cho biết thêm: “ Từ năm 2011 đến nay, Hội chúng tôi đã nhận được một số hiện vật và tiền trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng giúp đỡ cho nạn nhân. Đây là một sự đóng góp rất lớn  so với những năm trước đây. Số người ủng hộ rất cao và đặc biệt là những tổ chức Quốc tế cũng quan tâm đến việc này. Ví dụ như Hội hữu nghị Anh - Việt đã vận động được cả Thủ tướng Anh, cả một số thượng nghị sỹ hạ nghị sỹ ký tên vào những quyển sách do họ viết để bán đấu gía lấy tiền ủng hộ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin  ở Việt Nam.”

Ngoài phong trào giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, việc ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý nhằm xoa dịu nỗi đau về tinh thần cho nạn nhân da cam/dioxin cũng trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều tổ chức xã hội. Kể từ khi Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đệ đơn kiện các công ty hoá chất của Mỹ vì đã sản xuất hoá chất độc hại để quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam từ năm 2004 đến nay, dư luận quốc tế đã ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của các nạn nhân. Ông Nguyễn Văn Rinh cho biết: “Vụ kiện của chúng tôi được dư luận quốc tế ủng hộ mạnh đặc biệt là Hội luật gia dân chủ Quốc tế đã mở một phiên toà nhân dân để xét xử các công ty hoá chất Mỹ. Họ lên án và quy trách nhiệm gây ra hậu quả của cuộc chiến tranh chất độc da cam/dioxin  là do chính phủ Mỹ phải chịu trách mhiệm và các công ty hoá chất Mỹ là tòng phạm sản xuất ra chất đó phải đền bù cho nạn nhân chất độc da cam, phải khắc phục về môi trường, cũng như giúp đỡ nạn nhân vươn lên trong cuộc sống. Tôi cho rằng các hoạt động này có giá trị nhân văn rất cao, người ta bênh vực quyền lợi của nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam.”

Sau những nỗ lực đấu tranh của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và phong trào giúp đỡ, ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Chính phủ Hoa Kỳ đã có nhiều hoạt động hợp tác thực chất hơn trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam cũng như giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Chính phủ Mỹ hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin cũng như phối hợp với Việt Nam tiến hành khử độc môi trường ở những khu vực bị ô nhiễm chất độc da cam/dioxin. Những hỗ trợ của cộng đồng xã hội, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, chính phủ và nhân dân các nước sẽ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin của Việt Nam vơi bớt nỗi đau, dần vươn lên trong cuộc sống./.

Phản hồi

Các tin/bài khác