Cuộc đua vào Điện Elyssé: Hứa hẹn nhiều kịch tính

Cuộc đua vào Điện Elyssé: Hứa hẹn nhiều kịch tính - ảnh 1
Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp dự kiến sẽ là cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên F.Hollande (trái) và N.Sarkozy.

(VOV5) - Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp đang tiến tới chặng cuối cùng. Kết quả thăm dò mới nhất đã phản ánh thực tế, chặng đường đua vào Điện Elyssé sẽ không hề dễ dàng cho các ứng cử viên. Hiện tại, không một ứng cử viên nào thực sự vượt trội, nên gần như chắc chắn cuộc bầu cử này sẽ phải có hai vòng (ngày 22/4 và ngày 6/5 tới). Cuộc chạy đua vào chiếc ghế ông chủ Điện Elysseé đang hứa hẹn nhiều kịch tính.

Theo kết quả thăm dò do Viện nghiên cứu dư luận và thị trường Pháp (CSA) công bố, ngày 19/4, thì khoảng cách giữa 2 ứng cử viên hàng đầu là đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy thuộc đảng cánh hữu Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) và đối thủ chính François Hollande, thuộc đảng cánh tả Xã hội (PS), ngày càng gia tăng. Theo kết quả này, ứng cử viên F. Hollande có bước tiến đáng kể trong vòng một bầu cử tổng thống, được 29% số người ủng hộ, tăng 2% so với tuần trước, dẫn 5 điểm trước đối thủ N. Sarkozy. Cũng theo cuộc thăm dò của CSA, trong vòng hai, ứng cử viên PS còn nới rộng khoảng cách hơn nữa với 58% số phiếu bầu, tăng 1% so với Tổng thống sắp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy (42%, giảm 1%). Trong khi đó, ứng cử viên Mặt trận Quốc gia (FN) Marine Le Pen được 17% số phiếu bầu (tăng 2%), dẫn trước ứng cử viên Mặt trận Cánh tả (FG) Jean-Luc Mélenchon 2 điểm. Ứng cử viên trung dung François Bayrou của Phong trào Dân chủ (MoDem) mất 1 điểm và vẫn đứng ở vị trí thứ 5 với 10% số phiếu bầu...

Cuộc vận động tranh cử đang đi vào giai đoạn nước rút, tất cả các ứng cử viên đều tập trung tạo hình ảnh đẹp cho cử tri. Hiện tại, tâm điểm của sự chú ý đang dồn vào hai ứng viên là Tổng thống sắp mãn nhiệm N. Sarkozy và ứng cử viên F. Hollande. Theo dư luận, điểm khác biệt trong cuộc bầu cử lần này là lần đầu tiên, Tổng thống đương nhiệm tái tranh cử trong thế bất lợi. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu và Nhận thức dư luận Pháp, Tổng thống N. Sarkozy đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giới thiệu trước toàn thể cử tri Pháp một dự án cấu kết chặt chẽ. Để cải thiện tình hình trong chặng đua quyết định đang diễn ra, ngoài chương trình nghị sự dày đặc, ông Sarkozy tiếp tục "trực tiếp gặp gỡ người dân Pháp"; trong đó có cuộc mít tinh lớn tại Quảng trường Concorde ngày 15/4 ở Paris; 2 ngày trước bầu cử vòng 1, hôm nay, ông Sarkozy có cuộc mít tinh cuối cùng tại Nice. Hy vọng của ông N. Sarkozy là lợi thế kinh nghiệm khi phải đối mặt với đối thủ F.Hollande tại hai cuộc tranh luận trực tiếp nếu cuộc bầu cử Tổng thống buộc phải bước vào vòng 2. Tuy nhiên, hy vọng đó không dễ dàng mang đến điều bất ngờ thần kỳ, nguyên nhân là trong nhiệm kỳ 5 năm của mình, ông N. Sarkozy đã không gặt hái được nhiều thành công. Tỷ lệ nợ công gia tăng nặng nề, thất nghiệp tăng cao, tăng trưởng suy giảm, xã hội bất ổn hơn. Dù không nói ra, nhưng trong êkíp tranh cử của UMP đã có người nghĩ rằng ông N. Sarkozy sẽ không thể chiến thắng. Báo Le Figaro thậm chí còn tiết lộ đã có "rất nhiều cuộc nói chuyện trong chính phủ xoay quanh chủ đề làm gì sau thất bại" của Tổng thống N.Sarkozy.

Trong khi đó, dấu ấn khá đậm nét mà ứng cử viên cánh tả F. Hollande giành được trong chiến dịch tranh cử là có một lộ trình với những cam kết rõ ràng nếu đắc cử Tổng thống. Các cam kết này được chia thành 3 giai đoạn: từ ngày 6/5 đến 29/6; từ ngày 3/7 đến 2/8 và từ tháng 8/2012 đến tháng 6/2013. Trong đó, đáng chú ý là cam kết sẽ giảm 30% lương của tổng thống và các thành viên chính phủ; soạn thảo Hiến chương về đạo đức nghề nghiệp dành cho các thành viên nội các; tăng 25% trợ cấp đầu năm học cho học sinh; đề ra các chính sách xã hội ưu tiên phát triển việc làm cho lớp trẻ, người lớn tuổi, đấu tranh chống bất bình đẳng xã hội. Ngày 15/4 vừa qua, ứng cử viên của PS cũng dồn mọi tâm huyết vào các cuộc mít tinh cuối cùng nhằm biểu dương lực lượng, trong đó có sự kiện được tổ chức tại Vincennes với sự tham gia của 100.000 người ủng hộ...

Hiện tại, cuộc thăm dò dư luận mới nhất đều cho thấy ông N. Sarkozy ít điểm hơn so với ứng cử viên của đảng Xã hội F. Hollande. Tuy nhiên, giới phân tích cho biết mức phiếu mà hai ứng cử viên đi đầu có thể đạt được lại nằm trong đúng giới hạn “không chính xác” của thăm dò dư luận, tức là xấp xỉ mức 30%. Do đó, có thể nói cho đến giờ phút này, chưa thể có những dự đoán chính xác về người về đầu, thứ hai hay thứ ba trong vòng 1. Nếu như ở các cuộc bầu cử trước, đại diện phái trung tâm (hay còn gọi là trung dung) thường chắc chắn về thứ 3 với số phiếu khoảng trên dưới 15%. Nhưng lần này, ông Francois Bayrou của phe trung dung khó có thể đảm bảo vị trí thứ 3 và dự kiến chỉ có thể giành được gần 10%. Cái khó của ông N. Sarkozy là dường như ông không có đồng minh để có thể tập hợp lá phiếu cho vòng 2. Bởi hai ứng cử viên phe trung tâm và cực hữu gần đảng Liên minh vì phong trào nhân dân của ông Sarkozy là bà Marine Le Pen và ông Francois Bayrou đều chỉ trích Tổng thống đương nhiệm rất mạnh. Nhưng điều đó lại không có nghĩa là ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande có thể tập hợp được đủ số phiếu cần thiết. Tất cả cho thấy chưa thể xác định rõ ràng sự dồn phiếu cho vòng 2. Bởi vậy, cuộc đua vào điện Elyseé hứa hẹn còn mang rất nhiều kịch tính.

Phản hồi

Các tin/bài khác