Đẩy mạnh hợp tác phát triển giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào

(VOV) - Thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào là nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước, góp phần giữ vững đường biên giới hoà bình, ổn định. Điều này một lần nữa được lãnh đạo 2 nước khẳng định trong Hội nghị quan hệ hợp tác Quốc hội Việt nam - Lào, Đoàn kết - Hữu nghị diễn ra hôm đầu tuần, tại tỉnh Sơn La (Việt nam).

Đẩy mạnh hợp tác phát triển giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Sơn La và Hủa Phăn tham gia lễ khởi công xây dựng
trường PTDT nội trú tỉnh Hủa Phăn, nguồn vốn viện trợ của CP Việt Nam
dành cho CP Lào (Ảnh: Internet)


Là một trong 10 tỉnh của Việt nam có chung đường biên giới với nước CHDCND Lào, những năm qua, tỉnh Sơn La ban hành nhiều chính sách thúc đẩy hợp tác với chính quyền các tỉnh bắc Lào trên tất cả các lĩnh vực. Theo Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Sơn La Thào Xuân Sùng, nhân dân vùng biên giới của tỉnh Sơn La và các tỉnh của nước CHDCND Lào đã chủ động giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, xây dựng khu vực biên giới ổn định và phát triển. Ông Sùng cho biết: “Tỉnh Sơn La đã ký văn bản hợp tác toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh với cả 8 tỉnh bắc Lào. Hai bên thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân các dân tộc về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, cùng thực hiện tốt Hiệp định quy chế biên giới quốc gia Việt Nam - Lào và các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ hai nước. Đặc biệt, thời gian qua đã cùng nhau thống nhất nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đập tan âm mưu phá hoại  góp phần giữ vững an ninh, chính trị khu vực biên giới, củng cố bền chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Đẩy mạnh hợp tác phát triển giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào - ảnh 2
Nhân dân hai tỉnh Điện Biên-LuôngPrabăng trong ngày khai trương
 cửa khẩu Huổi puốc - Na son (Ảnh: Internet)

Không chỉ có Sơn La, trong thời gian qua, các địa phương khác của Việt nam cũng đã tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác, gắn bó, bảo đảm an ninh trật tự trên hơn 2 nghìn km vùng biên với nước CHDCND Lào. Hai bên đã phối hợp tốt trên lĩnh vực xây dựng các cụm bản ở vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống vất chất và tinh thần cho nhân dân tại các tỉnh giáp biên. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đẩy mạnh hợp tác thương mại biên giới, một giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên cũng như đóng vai trò quan trọng trao đổi thương mại và sản xuất chung, đặc biệt là trong bối cảnh 2 nước xây dựng Dự án phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020. Đây được xem là động lực mạnh mẽ không chỉ cho thương mại biên giới Việt - Lào mà còn hỗ trợ tích cực cho các dự án đầu tư giữa hai nước. Điều này phần nào được minh chứng với việc năm 2011, thương mại Việt - Lào đã tăng trưởng mạnh với tốc độ 49,8% so với trước đó, đạt hơn 700 triệu USD. Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại quốc hội Việt nam, cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao và hoan nghênh nỗ lực của các địa phương hai nước đã hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần quan trọng thúc đẩy sự hợp tác, đầu tư thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai nước ở vùng biên giới sinh sống, kinh doanh, qua lại hỗ trợ lẫn nhau”.

Đẩy mạnh hợp tác phát triển giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào - ảnh 3
Trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế giữa Bộ độ Biên phòng
và nhân hai bên đường biên giới Việt – Lào (Ảnh: Internet)

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong hợp tác giữa các địa phương vùng biên giới 2 nước, tại Hội nghị quan hệ hợp tác Quốc hội Việt nam - Lào, Đoàn kết - Hữu nghị, các đại biểu đã đề xuất quốc hội 2 nước cần tạo điều kiện hơn nữa trong việc thông qua ngân sách hỗ trợ cho các địa phương có chung đường biên giới để khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam - Lào, kết hợp hợp tác phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch phân ban quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào, nhấn mạnh: “Hợp tác giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ chiến lược lâu dài của hai nước nhằm hình thành một đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực, nước, tạo niềm tin vững chắc lâu dài, mối quan hệ giữa hai Đảng và hai nhà nước. Nâng cao hiệu quả hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi góp phần cho mối quan hệ đặc biệt theo luật pháp của mỗi nước tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, tạo điều kiện cho các địa phương trong vùng biên giới và những tỉnh không cùng biên giới, có cơ hội hợp tác toàn diện, phát triển kinh tế bảo vệ môi trường, tăng cường công tác quốc phòng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài”.


Với hơn 2 nghìn km chiều dài toàn tuyến biên giới Việt nam - Lào, việc đẩy mạnh hợp tác giữa các tỉnh biên giới sẽ là động lực để nhân dân 2 nước phát triển mối quan truyền thống hữu nghị tốt đẹp mà lãnh đạo 2 nước đã dày công vun đắp./.

Phản hồi

Các tin/bài khác