Đóng góp vào nỗ lực toàn cầu thúc đẩy thực chất quan hệ Việt Nam-Hàn quốc

Đóng góp vào nỗ lực toàn cầu thúc đẩy thực chất quan hệ Việt Nam-Hàn quốc - ảnh 1
Nhiều thỏa thuận song phương được ký kết

(VOV) -  Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 2 tại Hàn Quốc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra từ ngày 26 đến 29/3. Với những kết quả quan trọng đạt được trên nhiều lĩnh vực, chuyến thăm nhằm khẳng định quan điểm của Việt Nam tiếp tục là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Hàn Quốc.


Cùng với 57 nhà lãnh đạo, nguyên thủ các nước và một số tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chuyển tải thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam đến cộng đồng quốc tế, đó là Việt Nam không chỉ nỗ lực thúc đẩy các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân cùng với các quốc gia trên thế giới mà còn khẳng định quan điểm trong giải quyết vấn đề mà cả thế giới đang phải đối diện. Trong các bài phát biểu tại Hội nghị cũng như tại các cuộc tiếp xúc bên lề, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều nhấn mạnh giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân là những nhân tố quan trọng nhất để giảm nguy cơ đối với an ninh và an toàn hạt nhân. Mỗi quốc gia đều có quyền chính đáng sử dụng năng lượng và công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Việt Nam quyết tâm phát triển chương trình hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh năng lượng quốc gia và đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để gia nhập Công ước bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân. Việt Nam cũng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước để thực hiện mục tiêu phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Về vấn đề này, ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: Chúng ta cũng đã đồng ý về nguyên tắc cùng với Hàn Quốc nghiên cứu một dự án thử nghiệm về định vị nguồn phóng xạ bằng vệ tinh và nếu dự án này được thực hiện thì chúng ta cũng có một đóng góp rất lớn vào việc kiểm soát các nguồn phóng xạ trong nội bộ lãnh thổ Việt Nam cũng như nguồn phóng xạ từ nước ngoài đưa vào Việt Nam.


Trong hai ngày tham dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có hàng loạt các cuộc tiếp xúc song phương, đặc biệt là các đối tác chiến lược của Việt Nam. Một điểm chung là lãnh đạo các nước này đều đánh giá cao vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ cùng nhiều biện pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa sâu rộng và thiết thực quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.


Sau khi Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 2 kết thúc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiến hành thăm chính thức Hàn Quốc. Chuyến thăm là hoạt động chính trị quan trọng mở đầu “Năm hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc 2012” nhân kỷ niệm 20 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã hội đàm, thảo luận nhiều nội dung thực chất, nhất trí mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ ngoại giao, quốc phòng, an ninh, lao động, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, hỗ trợ kiều dân…, đặc biệt là thống nhất cùng hành động để đưa hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc xứng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh khẳng định:Hai bên nhất trí là cần triển khai các biện pháp, đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước lên mức 20 tỷ USD trước năm 2015 và lên mức 30 tỷ USD trong những năm tiếp theo. Để đạt được mục tiêu này, hai bên đã nhất trí sớm thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước và phía Hàn Quốc cam kết sẽ triển khai những biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc dễ dàng hơn, đặc biệt là những mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như nông sản.


Tại Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có một lịch trình dày đặc tiếp các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc và dự buổi tọa đàm bàn tròn cấp cao Việt Nam-Hàn Quốc. Số khách đến nhiều hơn dự kiến thể hiện sự quan tâm rất lớn tới Việt Nam của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Tại diễn đàn này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc, kiến nghị của các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan các dự án đầu tư, làm ăn tại Việt Nam. Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao. Ông Hung Sốc U, Bộ trưởng Bộ kinh tế tri thức Hàn Quốc nhấn mạnh:"Với tư cách là đối tác hợp tác chiến lược, Hàn Quốc có thể tham gia góp phần hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam đang hướng tới, đó là Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Từ năm nay, Hàn Quốc sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác xây dựng vườn ươm công nghệ và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ và đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam".


Một trong những mối quan tâm hàng đầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đó là quyền và lợi ích chính đáng của hơn 116 nghìn người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc. Vì vậy, trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và nói chuyện với cộng đồng người Việt. Thủ tướng cho rằng, chính mỗi người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc là những nhịp cầu vững chắc, vun đắp cho tình hữu nghị hai nước ngày càng bền chặt.

 Chuyến thăm chỉ diễn ra trong 2 ngày nhưng những kết quả đạt được trong chuyến thăm đánh dấu chặng đường 20 năm hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời mở ra cơ hội mới cho chặng đường tiếp theo. Nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, cùng với quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ và nhân dân hai nước chính là chất xúc tác cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc phát triển sâu sắc hơn nữa./.

Phản hồi

Các tin/bài khác