Đồng thuận đưa Hiến pháp vào cuộc sống

(VOV5)- Ngay sau khi Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực (01/01/2014), việc triển khai thi hành Hiến pháp được thực hiện tích cực. Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp hôm nay xác định triển khai thực hiện Hiến pháp là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị trong thời gian tới.


Đồng thuận đưa Hiến pháp vào cuộc sống - ảnh 1
Các đại biểu nhấn nút thông qua Hiến pháp - Ảnh: petrotimes.vn

Hiến pháp được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 28/11/2013, có hiệu lực từ 1/1/2014. Việc triển khai Hiến pháp phải đảm bảo nâng cao nhận thức của nhân dân, cán bộ, công chức và người Việt Nam ở nước ngoài; ý thức trách nhiệm về bảo vệ Hiến pháp; xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; bảo đảm các quy định của Hiến pháp được triển khai thi hành trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước.  

Toàn hệ thống chính trị vào cuộc

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sau khi Hiến pháp được thông qua và có hiệu lực, cả hệ thống chính trị từ Ban bí thư TW Đảng CSVN, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ ….đã tích cực triển khai văn kiện pháp lý quan trọng này: “Ngay sau khi Hiến pháp được thông qua, Quốc hội khoá XIII đã ban hành Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp. Đó là văn bản đầu tiên. Tiếp đó, ngày 2/1, Ủy ban thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết ban hành kế hoạch thi hành Hiến pháp. Ngày 3/01, Ban Bí thứ TW Đảng ban hành Chỉ thị về triển khai thi hành Hiến pháp trong toàn Đảng. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng có một số hướng dẫn ngay về một số điểm liên quan đến hiệu lực thi hành Hiến pháp  nhất là về quyền lực của Chủ tịch nước, Quốc hội và Thường vụ Quốc hội. Cho nên có thể thấy rằng toàn hệ thống chính trị nước ta đang vào cuộc và triển khai thi hành Hiến pháp dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng. Có thể nói khối lượng công việc là rất lớn và thời gian thực hiện kéo dài.”

Tại các địa phương, trong thời gian tới, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức ở TW và địa phương tổ chức thực hiện ngay và nghiêm túc các quy định của Hiến pháp. Những công việc đang được cơ quan Nhà nước giải quyết theo quy định của Hiến pháp năm 1992 mà thẩm quyền được giao cho cơ quan khác thực hiện theo quy định của Hiến pháp thì phải chuyển giao để tiếp tục giải quyết. Các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác được ban hành trước 1/1/2014 cũng phải được rà soát lại để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, phù hợp với quy định của Hiến pháp: “Các cấp, các ngành, các cơ quan , địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch của các cơ quan, tổ chức, địa phương mình, thường xuyên đôn đốc, kiểm  tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp để các quy định của Hiến pháp được thi hành nghiêm minh. Định kỳ 6 tháng  1 năm xây dựng báo cáo kết quả triển khai thi hành Hiến pháp của cơ quan tổ chức, địa phương mình gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ để tổng hợp, gửi đến Bộ chính trị, Ban bí thư và để báo cáo với Quốc hội.”

Tuyên truyền: hình thức quan trọng để phổ biến Hiến pháp

Để Hiến pháp đi vào cuộc sống, công tác tư tưởng, tuyên truyền được đặc biệt chú trọng. Sau hội nghị toàn quốc về triển khai Hiến pháp, sắp tới Chính phủ sẽ chủ trì tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn báo cáo viên ; tổ chức tuyên truyền giới thiệu nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp; rà soát, kip thời sửa đổi bổ sung, cập nhật các quy định mới của Hiến pháp để có kế hoạch biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu nghiên cứu; phổ biến tuyên truyền Hiến pháp phục vụ công tác đối ngoại. 

Cùng với Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Hiến pháp; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người Việt Nam ở nước ngoài. Trưởng Ban tuyên giáo TW Đinh Thế Huynh nhấn mạnh:         “Thực hiện chỉ thị của Ban bí thư, phải tập trung biên soạn tài liệu phù hợp với từng đối tượng cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, giới nghiên cứu quốc tế đồng thời tổ chức tốt các lực lượng tuyên truyền báo cáo viên. Các cơ quan thông tin đại chúng mở các chuyên trang, chuyên mục, xuất bản các ấn phẩm chuyên đề, đăng tải các bài viết làm sáng tỏ cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn của Hiến pháp. Việc tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, liên tục. Trong việc triển khai thực hiện Hiến pháp, các cơ quan làm công tác  tư tưởng, văn hoá, báo chí xuất bản  phải đi đầu trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ,đấu tranh những quan điểm phá hoại Hiến pháp.”

Triển khai thi hành Hiến pháp  là nhiệm vụ rất quan trọng. Sự vào cuộc khẩn trương và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các quy định, các giá trị của Hiến pháp sẽ phát huy đầy đủ hiệu lực trên thực tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. /.

Phản hồi

Các tin/bài khác