Hiệu quả bước đầu của Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ

Hiệu quả bước đầu của Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ - ảnh 1
Ảnh: VGP/Nhật Bắc

(VOV5)- Sau 3 năm triển khai, tính đến nay, Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ đã hoàn thành vượt kế hoạch, xây mới được hơn 507.000 căn hộ cho người nghèo.

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở được thực hiện theo Quyết định ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trong 4 năm từ 2009 đến 2013 với dự kiến xây mới 500.000 căn hộ. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm triển khai từ 2009 đến nay chương trình đã hoàn thành, vượt kế hoạch 1 năm, xây mới được hơn 507.000 căn hộ cho người nghèo, đạt tỷ lệ 102,2% so với số hộ phê duyệt ban đầu. Về chất lượng nhà ở, hầu hết các căn nhà đều vượt diện tích và chất lượng quy định. Đáng nói là trong số hơn 507.000 căn hộ, thì có tới 224.000 căn hộ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, tức là gần 50% căn hộ thuộc chương trình. Trong số 59 tỉnh, thành phố triển khai Chương trình, có 9 tỉnh hoàn thành Chương trình trước 2 năm. Nếu tính bình quân mỗi hộ 4 người thì có tới hơn 2 triệu người có được nhà ở nhờ chương trình này.

Hiệu quả bước đầu của Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ - ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng quà cho các hộ gia đình nghèo thuộc Chương trình 167 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Chính sách nhà ở và Thị trường bất động sản, Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ là chương trình hỗ trợ nhà ở lớn nhất, hiệu quả nhất kể từ khi đất nước thực hiện đường lối đổi mới “Chương trình đã thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Chính phủ, Nhà nước trong việc chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của người dân và là một chương trình không chỉ có ý nghĩa về kinh tế-xã hội mà còn có ý nghĩa về nhân văn, về chính trị rất sâu sắc. Chương trình thực hiện mục tiêu vì con người, thể hiện tính ưu việt của chế độ và góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân.”

Về phía Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh thành công của chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ là có sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, từ Trung ương tới địa phương, doanh nghiệp và nỗ lực của bản thân người dân. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo có khó khăn về nhà ở “Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Cái được của chương trình này không chỉ dừng lại ở con số chúng ta hoàn thành hơn 500 ngàn căn hộ mới, hơn 2 triệu người có cuộc sống tốt hơn mà còn là một chương trình phù hợp với lòng dân, phù hợp với lợi ích thiết thực của người dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua chương trình này chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đó là truyền thống tương thân tương ái, ủng hộ giúp đỡ người nghèo”.

Còn về phía địa phương, ông Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, cho rằng: “Đây là chương trình thành công nhất từ trước đến nay mà tôi được chỉ đạo ở địa phương chúng tôi. Sự thành công ở đây thứ nhất là nhanh nhất, được dân tin nhất. Lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền vào cuộc quyết liệt nhất, đã tạo một hình ảnh đẹp trong cả hệ thống chính trị, trong nhận thức của nhân dân”.

Toàn xã hội đã tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Cụ thể, Nhà nước hỗ trợ 1/3 vốn, Ngân hàng chính sách xã hội cho vay 1/3 vốn với lãi xuất ưu đãi, còn lại là vốn đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp, làng, xã và dòng họ bản thân hộ nghèo. Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương đã có những sáng kiến hay, hiệu quả như công khai hộ nghèo và chụp ảnh cho hộ dân trước và sau khi trao nhà; huy động bộ đội, tình nguyện viên tham gia xây dựng nhà cho dân; giao Sở Xây dựng thiết kế miễn phí mẫu nhà ở để người dân tham khảo…

Với thành công của Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ giai đoạn 2009 - 2012, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm hoàn thành Đề án Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2 (2013 - 2015) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cuối năm năm 2012 để triển khai thực hiện vào đầu năm 2013. Mục tiêu vẫn là có chỗ ở cho các hộ nghèo theo tiêu chí mới, phấn đấu xây mới 500.000 căn hộ, trong đó mở rộng thêm đối tượng nghèo./.

 

 

Phản hồi

Các tin/bài khác