Hiệu quả hoạt động đối ngoại 2011


 Hiệu quả hoạt động đối ngoại 2011 - ảnh 1
Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho rằng, với tinh thần thiết thực và hiệu quả,
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27 đã có nhiều đổi mới. 

(VOV5) Nhìn lại chặng đường một năm đầy biến động có thể thấy các hoạt động đối ngoại đã được triển khai sâu rộng và đã đem lại những kết quả cụ thể. Không chỉ góp phần tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển đất nước, tranh thủ nguồn lực cho công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa mà còn hỗ trợ bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ VN.

Năm 2011, hòa vào dòng chảy chung của thế giới hướng đến thời kỳ tăng trưởng bền vững sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam cũng bước vào triển khai chiến lược tăng trưởng mới, nhằm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đưa đất nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Để thực hiện nhiệm vụ đó, đối ngoại Việt Nam năm 2011 đã triển khai toàn diện các hoạt động cả trên bình diện song phương và đa phương. Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định: “Chúng ta đã triển khai tích cực nhiều hoạt động đối ngoại cả song phương và đa phương, đặc biệt là các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao tới các nước láng giềng, khu vực và các nước đối tác quan trọng, cũng như sự tham gia tích cực của VN tại các hội nghị quốc tế và khu vực như APEC, ASEM, ASEAN, EAS…, đã đem lại nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, đưa quan hệ với các nước đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn, đồng thời nâng tầm quan hệ với một số đối tác quan trọng khác cũng như khẳng định sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các tổ chức quốc tế và khu vực”.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tác động nhiều đến kinh tế trong nước, công tác ngoại giao kinh tế trong năm 2011 đã được đẩy mạnh nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn kinh tế của đất nước. Công tác bảo hộ công dân, kiều dân VN tại các nước được đặc biệt coi trọng. Các lĩnh vực khác như ngoại giao văn hóa, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài... cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Việt Nam cũng đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quốc tế lớn, qua đó, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước.

Các hoạt động ngoại giao sôi động đó trong năm đã đóng góp cho những thành tựu chung của đất nước. Khoảng 6 triệu du khách quốc tế đến VN trong năm nay, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà tài trợ quốc tế tiếp tục khẳng định dành ưu tiên ODA cho VN với con số 7,4 tỷ USD cam kết cho năm 2012, dù VN đã nằm trong danh sách các quốc gia có mức thu nhập trung bình. Liên minh châu Âu EU bỏ áp thuế chống bán phá giá đối với giầy mũ da VN. Viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2011 đạt hơn 280 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực y tế, phát triển cộng đồng, nông thôn, giáo dục, bảo vệ môi trường, giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu... Đặc biệt, ngoại giao đã phát huy thế mạnh của mình, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. VN đã kiên trì đường lối ngoại giao nhất quán là giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và đàm phán hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Điều này vừa tạo mối liên kết, hữu nghị với các nước trong khu vực, đồng thời giúp cộng đồng quốc tế hiểu, ủng hộ lập trường chính nghĩa của VN. Đại sứ VN tại LHQ, ông Lê Hoài Trung cho biết: “Trong các bài phát biểu tại các diễn đàn, VN nêu rõ quan điểm, những nỗ lực của VN trong việc cùng các nước thực hiện nghiêm túc luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp, phân định ranh giới biển, phân định những chồng lấn. Qua đó thể hiện chính sách của VN là rất thiện chí và nghiêm túc thực hiện luật pháp quốc tế, công ước luật biển của LHQ, thực hiện những thỏa thuận đã đạt được với ASEAN trong vấn đề hợp tác cũng như giải quyết những tranh chấp trên biển, đồng thời cũng thể hiện mong muốn của VN là tất cả các nước cùng giải quyết hòa bình những khác biệt còn lại trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có công ước luật biển của LHQ năm 1982”.

Trong năm 2011, hoạt động đối ngoại nhân dân cũng diễn ra sôi động với hàng loạt các cuộc giao lưu, tiếp xúc, thăm hỏi… giúp tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết giữa nhân dân VN với nhân dân các nước. Thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại này, bức tranh về tự do, tôn giáo, nhân quyền của VN đến được với cộng đồng quốc tế nhiều hơn. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN Vũ Xuân Hồng cho rằng: “Có những thế lực thù địch muốn lợi dụng vấn đề tôn giáo để bôi nhọ, giảm uy tín và chống phá VN thì cách tốt nhất để giải quyết là câu chuyện giữa con người với con người. Những người đã đến VN, thấy truyền thống, văn hóa VN, hòa hiếu, sự mến khách của người VN, thấy nhà thờ được tu tạo, chùa chiền được tôn vinh, sinh hoạt tôn giáo được tự do thoải mái thì tất cả những câu chuyện xuyên tạc, bóp méo sự thật của thế lực bên ngoài thế nào chăng nữa cũng không làm cho thay đổi bức tranh thật về tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ của Việt Nam”.

Trong năm 2012, Ngành Ngoại giao tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn nữa ngoại giao song phương trên cơ sở xác định rõ các ưu tiên về khu vực, đối tác, lĩnh vực, biện pháp. Phát huy thành công của ngoại giao đa phương, Việt Nam tăng cường đóng góp thực chất, đặc biệt những sáng kiến giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực theo phương châm “là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế". Những thành tựu của đối ngoại 2011 là cơ sở quan trọng để VN tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, thực hiện thành công những nhiệm vụ đặt ra./.

Ánh Huyền

Phản hồi

Trung Hiếu

Bài viết hay quá, mong VOV5 tiếp tục phát huy trong năm mới 2012, chúc anh chị em PV mạnh khỏe... Xem thêm

Các tin/bài khác