Hoàng tử Anh với các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã

(VOV5) - Ngày 16/11, Hoàng tử William (Vương quốc Anh) đến Việt Nam dự Chương trình Hội nghị toàn cầu tại Hà Nội về phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã (Hội nghị Hà Nội IWT) diễn ra vào ngày 17-18/11. Chuyến thăm Việt Nam lần này dịp để Hoàng tử William cổ vũ các nỗ lực của Việt Nam nhằm tiếp tục đấu tranh chống lại nạn buôn bán trái phép động thực vật hoang dã.

Hoàng tử Anh với các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã - ảnh 1
Hoàng tử Anh William chiều nay đến quán cà phê Aha trên phố Thuốc Bắc, Hà Nội để gặp các chuyên gia y học cổ truyền, người nổi tiếng và đại diện các tổ chức phi chính phủ trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên kéo dài hai ngày tới Việt Nam (Ảnh: Vnexpress).



Chống buôn bán trái phép động thực vật hoang dã là chủ đề mà Hoàng tử William rất quan tâm và Hoàng tử cũng đang đóng vai trò nổi bật trong việc biến các nỗ lực thành hành động quốc tế để giải quyết nạn săn bắt trái phép voi, tê giác, các động vật hoang dã khác, cũng như việc buôn bán trái phép động thực vật hoang dã. Chuyến thăm của Hoàng tử tới Việt Nam là dịp để Hoàng tử tận mắt chứng kiến và hiểu các vấn đề tại Việt Nam, đồng thời cổ vũ các nỗ lực của Việt Nam nhằm tiếp tục đấu tranh chống lại nạn buôn bán trái phép động thực vật hoang dã và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.


Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái phép động thực vật hoang dã lần thứ nhất vào năm 2014 là nỗ lực của chính phủ Anh nhằm thuyết phục tổ chức hội nghị quốc tế cấp cao về chống buôn bán động thực vật hoang dã và hội nghị tiếp theo được tổ chức tại Botswana vào năm 2015. Hội nghị thứ 3 diễn ra tại Việt Nam, nơi nhu cầu tiêu thụ động thực vật hoang dã gia tăng và đôi khi là thị trường trung chuyển tới các quốc gia khác. Việc hội nghị lần 3 được tổ chức tại Việt Nam cho thấy cam kết quốc tế đang được thực hiện và cách tiếp cận toàn diện đối với các vấn đề. Hội nghị là cơ hội để thiết lập các cách thức cụ thể hơn mà từng quốc gia tham gia có thể thực hiện, cả về mặt quốc gia và ở góc độ hợp tác quốc tế, nhằm tạo sự chuyển biến trong việc giải quyết vấn đề này. Hội nghị quy tụ đại diện của các nước cùng cam kết hợp sức tăng cường cuộc chiến chống lại những kẻ săn bắt và buôn bán trái phép động vật hoang dã. Hoàng tử William cùng với lãnh đạo các nước trên thế giới chiến đấu bảo vệ voi, tê giác và các loại động vật quý hiếm khác khỏi bị tuyệt chủng.


Từ khi gia nhập Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) năm 1994, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế thực thi có trách nhiệm công ước này. Cùng với việc tham gia Công ước quốc tế CITES, hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng đầy đủ và quy định chặt chẽ góp phần đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm buôn bán động vật, thực vật hoang dã. Ngày 12/11, Việt Nam đã tổ chức tiêu hủy hơn 2.000 kg ngà voi, 70 kg sừng tê giác và một số mẫu vật xương gấu, xương hổ là tang vật của các vụ buôn bán, vận chuyển trái phép trước sự chứng kiến của đại diện Đại sứ quán các nước; các tổ chức liên chính phủ, phi chính phủ; các nhà báo trong nước và quốc tế. Đồng thời, Việt Nam cũng tích cực tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng tích cực chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết của việc bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật hoang dã bằng những hành động thiết thực, cụ thể
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác